Cảnh sát Đức đột kích hơn 200 địa điểm của tổ chức Hồi giáo DWR

Ngày 15-11, hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin, hàng trăm cảnh sát nước này đang lục soát hơn 200 phòng làm việc, nhà thờ và căn hộ của các thành viên và người ủng hộ tổ chức Hồi giáo DWR “Tôn giáo thực thụ”.

Cũng theo DPA, cảnh sát bất ngờ khám xét các địa điểm ở miền tây nước Đức và Thủ đô Berlin trong sáng 15-11. Cơ quan tình báo trong nước cảnh báo, nhóm DWR ủng hộ chiến tranh Hồi giáo và giúp tuyển mộ binh sĩ tới Syria và Iraq để cùng tham chiến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, DWR cũng từng phát miễn phí các bản sao kinh Coran trên khắp nước Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho rằng, DWR đã kích động sự hận thù và vi phạm hiến pháp của nước này. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ mô tả DWR như một mạng lưới hỗ trợ IS.

Dự kiến, cuối ngày 15-11, Bộ trưởng Maiziere sẽ ra thông báo bắt giữ và cấm tổ chức DWR hoạt động.

Hiện, phía DWR vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31277702-canh-sat-duc-dot-kich-hon-200-dia-diem-cua-to-chuc-hoi-giao-dwr.html