Cảnh sát Đức điều tra án mạng nghiêm trọng trong bệnh viện

Tối 28/4, cảnh sát Đức đã bắt giữ một phụ nữ 51 tuổi do tình nghi có liên quan tới cái chết của 4 người và một người bị thương nặng tại bệnh viện Oberlin-klinik ở thành phố Potsdam, gần thủ đô Berlin.

Cảnh sát Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại bệnh viện Oberlin-klinik vào lúc 21 giờ. Theo một người phát ngôn của cảnh sát, đối tượng bị bắt giữ là nghi can chính trong cái chết của 4 người.

Theo báo Spiegel, các nạn nhân có dấu vết bị tác động bằng ngoại lực mạnh. Thi thể của họ được tìm thấy trong một tòa nhà thuộc khuôn viên bệnh viện với các vết cứa sâu ở vùng cổ và dường như đều là bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng xác nhận điều này.

Oberlin-klinik là bệnh viện chuyên khoa chỉnh hình danh tiếng ở thành phố Potsdam thuộc bang Brandenburg. Bệnh viện có 162 giường bệnh và khoảng 300 nhân viên. Hiện chưa có thông tin về động cơ của vụ giết người và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/canh-sat-duc-dieu-tra-an-mang-nghiem-trong-trong-benh-vien-20210429072637632.htm