Cảnh sát Dubai được huấn luyện sử dụng xe máy bay trị giá hơn 3 tỷ

Các cảnh sát ở Dubai đang được đào tạo sử dụng xe máy bay để tiến hành hoạt động tuần tra và truy đuổi tội phạm, CNN đưa tin.

Cảnh sát Dubai đang được huấn luyện sử dụng xe máy bay. Ảnh: CNN

Một năm sau khi hãng khởi nghiệp Hoversurf có trụ sở tại California giới thiệu chiếc xe máy bay đầu tiên tại triển lãm công nghệ GITEX, công ty đã trở lại với một phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tiên tiến hơn. Chiếc xe máy bay mới nhất được đặt tên là S3 2019 Hoverbike sẽ giúp cảnh sát Dubai tiếp cận được với các khu vực có địa hình khó trong các tình huống khẩn cấp.

Chuẩn tướng Khalid Nasser Alrazooqi, người đứng đầu bộ phận tình báo nhân tạo của cảnh sát Dubai cho biết ông đặt mục tiêu đưa xe máy bay vào hoạt động chính thức từ năm 2020.

"Hiện tại, chúng tôi có 2 phi hành đoàn đã được đào tạo để lái thử chiếc xe máy bay và chúng tôi đang nỗ lực tăng thêm số lượng", ông nói với CNN. Giám đốc điều hành Hoversurf Joseph Segura-Conn giải thích rằng các ứng viên lý tưởng sẽ có thể sử dụng chiếc xe.

Hoversurf cho biết, công ty có thể cung cấp từ 30 đến 40 chiếc nếu cảnh sát Dubai quan tâm và cho biết lực lượng thực thi pháp luật tại quốc gia giàu có này có đặc quyền đặt nhiều xe nếu cần. Người dân cũng có thể đặt mua S3 2019 với giá 150.000 USD (gần 3,5 tỷ đồng).

S3 2019 chạy bằng pin, có thể bay tới 40 phút ở chế độ bay không người lái. Nó có thể đạt được độ cao lên tới 4,8 m và tốc độ 96 km/h. Ông Tim Robinson, tổng biên tập tạp chí của Aerospace mô tả chiếc xe máy bay là "khá hạn chế". Ông giải thích rằng eVTOL bị giới hạn bởi công nghệ pin hiện tại, nhưng cho biết những tiến bộ - đặc biệt là mật độ năng lượng pin và giới thiệu các vật liệu mới như graphene - có thể tăng thời gian bay trong tương lai.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/canh-sat-dubai-duoc-huan-luyen-su-dung-xe-may-bay-tri-gia-hon-3-ty-a250700.html