Cảnh sát đòi Cristiano Ronaldo nộp ADN điều tra bê bối tình dục

Cảnh sát Las Vegas đã yêu cầu ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo nộp mẫu ADN nhằm phục vụ điều tra vụ án cưỡng dâm.

Tiền đạo của Juventus kịch liệt bác bỏ các cáo buộc. Luật sư của ông, Peter Christiansen, trao đổi với AFP rằng yêu cầu phía cảnh sát đưa ra là điều dễ hiểu.

"Ông Ronaldo vẫn luôn khẳng định, đến hiện nay, rằng những gì xảy ra ở Las Vegas năm 2009 là sự đồng thuận của hai bên, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thu được ADN tại hiện trường, hay việc cảnh sát đưa ra yêu cầu cơ bản như một phần của cuộc điều tra, "ông nói trong một tuyên bố.

Sở cảnh sát Las Vegas cho biết họ đã đưa ra yêu cầu chính thức với chính quyền Italia, đồng thời cũng khẳng định đang "thực hiện các bước tương tự như trong bất kỳ vụ tấn công tình dục khác để tạo thuận lợi cho việc thu thập bằng chứng ADN".

Cựu người mẫu Kathryn Mayorga, 34 tuổi, ở Las Vegas, đã buộc tội Ronaldo xâm hại tình dục trong đơn khiếu nại vào năm ngoái tại bang Nevada.

Cô tuyên bố sau khi gặp Ronaldo tại một hộp đêm ở Las Vegas, anh ta đã cưỡng hiếp cô tại phòng khách sạn của mình vào ngày 13.6.2009 - ngay trước khi anh rời Manchester United gia nhập Real Madrid.

Mayorga khẳng định cô đã được trả 375.000 USD để giữ im lặng.

Các luật sư của Ronaldo nói thỏa thuận không tiết lộ được ký với cựu người mẫu "không có nghĩa là một lời nhận tội."

Luật sư của Mayorga trước đây nói cựu người mẫu đã đồng ý giải quyết ngoài tòa án nhằm giữ cho tên của cô không bị công khai, nhưng được truyền cảm hứng để lên tiếng bởi phong trào #MeToo chống quấy rối tình dục.

Luật sư của Mayorga không thể đưa ra bình luận ngay hôm 10.1.

Hoàng Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/canh-sat-doi-cristiano-ronaldo-nop-adn-dieu-tra-be-boi-tinh-duc-651514.ldo