Cảnh sát điều tra vụ Ronaldo và Juventus 'lừa gạt' CĐV Hàn Quốc

Danh tiếng của Cristiano Ronaldo đang suy giảm nghiêm trọng trong mắt CĐV Hàn Quốc sau khi cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra về việc siêu sao này và CLB Juventus có thể phạm tội liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng ở trận giao hữu tại Seoul vừa qua.

Đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đã từ chối ra sân trong trận Juventus hòa đội K-League All-Stars ở thủ đô của Hàn Quốc vào tuần trước, mặc dù đã có một thỏa thuận CR7 phải thi đấu ít nhất 45 phút. Điều này khiến hơn 60.000 người hâm mộ Hàn Quốc trên sân World Cup Seoul bị hụt hẫng, và sau đó hàng ngàn CĐV tuyên bố sẽ kiện đòi bồi thường tiền vé và “tổn thất tinh thần” khi cho rằng bị Ronaldo và Juventus “lừa gạt”.

CLB Juventus đã bác bỏ việc họ thiếu tôn trọng và kiêu ngạo, trong đó ông chủ tịch Andrea Agnelli đã viết thư cho Chủ tịch K-League Kwon Oh-gap để giải thích, đồng thời cho rằng Ronaldo không ra sân theo lời khuyên của nhân viên y tế do “mỏi cơ”. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đáp trả gay gắt với “sự cố đáng tiếc xảy ra ở sân World Cup Seoul và Juventus bị cáo buộc vi phạm các điều khoản liên quan đến Cristiano Ronaldo”.

 Ronaldo (giữa) vẫn từ chối ra sân dù CĐV Hàn Quốc tha thiết yêu cầu

Ronaldo (giữa) vẫn từ chối ra sân dù CĐV Hàn Quốc tha thiết yêu cầu

“Điểm mấu chốt của sự cố này là Ronaldo đã không chơi trong một phút nào dù hợp đồng với Juventus đã cam kết cầu thủ này thi đấu ít nhất 45 phút. Nhưng họ thậm chí không một lời xin lỗi, và cũng không giải thích rõ điều gì đã xảy ra. CLB Juventus cũng không đưa ra lời xin lỗi nào khi đến sân muộn một giờ, rồi đưa ra những yêu cầu thái quá và xúc phạm là muốn giảm thời lượng của mỗi hiệp đấu xuống còn 40 phút. Liên đoàn cảm thấy thất vọng và tức giận với Juventus vì sự không biết xấu hổ.

Tóm lại, những tuyên bố của Juventus đầy dối trá. Liên đoàn thể hiện rõ sự thất vọng và tức giận trước thái độ của Juventus, đồng thời kêu gọi đội này nên xin lỗi về trách nhiệm của mình và giải thích lý do tại sao Cristiano Ronaldo không ra sân”, KFA phản ứng một cách gay gắt về sự cố CR7.

Chưa biết cuộc điều tra của cảnh sát đối với Juventus sẽ có kết quả thế nào nhưng danh tiếng của Ronaldo thực sự suy giảm trầm trọng ở Hàn Quốc sau cuộc khảo sát CĐV người lớn ở nước này cho thấy gần 80% không còn hâm mộ tiền đạo 34 tuổi này nữa. Theo một cuộc khảo sát của Realmeter được tờ The Korea Times trích dẫn, 79% trong số 501 người lớn được hỏi cho biết họ sẽ không còn hâm mộ Ronaldo, và chỉ 9,3% tiếp tục ủng hộ. Trong số 501 người có 230 vốn cực kỳ hâm mộ Ronaldo trước đây nhưng 85,6% số này giờ đã “cạch mặt” CR7 trong cuộc khảo sát.

Khoảng 1/4 số người khảo sát đổ lỗi cho K-League địa phương về đàm phán hợp đồng trận giao hữu, trong khi 22,7% cho rằng lỗi thuộc về cá nhân Ronaldo. Đáng nói hơn, tờ Korea Times cho rằng rằng một lượng lớn cư dân mạng Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm có hình ảnh của Ronaldo khi họ cảm thấy “bị phản bội”.

Một lượng cư dân mạng Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay những sản phẩm có hình ảnh Ronaldo

Đây chắc chắn là tin không vui cho Ronaldo, một ngôi sao vốn rất được hâm mộ ở châu Á và từng tham gia các tour quảng bá đến Trung Quốc và các khu vực khác tại châu lục này. CLB Juventus chơi trận giao hữu cuối cùng trong chuyến du đấu trước mùa giải vào 3.8, gặp Atletico Madrid tại ở Stockholm (Thụy Điển).

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/canh-sat-dieu-tra-vu-ronaldo-va-juventus-lua-gat-cdv-han-quoc-103860.html