Cảnh sát dày đặc ngày đầu trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại

Gần 100 Cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã được huy động túc trực tại trạm thu phí BOT (QL1 - tuyến tránh Biên Hòa) trong ngày đầu trạm này thực hiện thu phí trở lại.

Sau thời gian tạm ngưng thu phí vì các tài xế "trả tiền lẻ" gây cản trở giao thông, sáng nay (26/10), trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã được thu trở lại.

Nhằm đảm bảo ANTT, tránh ùn tắc giao thông trên QL1A qua khu vực trạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 100 Cảnh sát gồm các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSHS, Cảnh sát PCCC... đến phối hợp làm nhiệm vụ.

Ngoài ra còn có các lực lượng khác như Thanh tra giao thông, nhân viên y tế, Đội thông tin tuyên truyền huyện Trảng Bom túc trực làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, suốt trong ngày đầu tiên, việc thu phí diễn ra bình thường.

Các tài xế qua trạm đã nghiêm chỉnh thực hiện việc trả phí và chấp hành luật giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu thấy tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé, CSGT sẽ phối hợp với nhân viên thu phí hướng dẫn họ qua trạm, đến vị trí kiểm đếm cách đó khoảng 20m để giải quyết.

Trong ngày đầu tiên thu phí trở lại, mức giá mới giảm 20% so với trước đây đã được áp dụng.

Đông Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-sat-day-dac-ngay-dau-tram-bot-bien-hoa-thu-phi-tro-lai-952677.html