Cảnh sát đập tường, dập tắt đám cháy xưởng nệm mút ở Sài Gòn

Nhà xưởng rộng 1.000 m2 chứa nệm mút trên đường Đông Thạnh 2-3, huyện Hóc Môn (TP.HCM) bốc cháy, cảnh sát PCCC phải đập tường để tiếp cận hiện trường.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 14h ngày 26/7 tại nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 chứa nệm mút trên đường Đông Thạnh 2-3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa và khói phát ra từ nhà xưởng chứa nệm mút nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát PCCC đập tường, tiếp cận đám cháy. Ảnh: An Huy.

Cảnh sát PCCC đập tường, tiếp cận đám cháy. Ảnh: An Huy.

5 phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Một số người dân sống bên cạnh hiện trường vụ hỏa hoạn ôm tài sản tháo chạy khỏi nhà.

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đập tường nhà xưởng, tiến vào dập lửa. Hơn 16h, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy có công nhân hàn xì trong nhà xưởng. Khi khói lửa bốc lên, những người này tháo chạy ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-dap-tuong-dap-tat-dam-chay-xuong-nem-mut-o-sai-gon-post971260.html