Cảnh sát đang điều tra các thực tập sinh tham gia Produce X

Cảnh sát đang xem xét điều tra những người tham gia chương trình Produce X vì nghi ngờ có dấu hiệu gian lận.

Theo thông báo vào ngày 12-11, cảnh sát có kế hoạch kêu gọi người tham gia cho mùa thứ tư. Cảnh sát tin rằng có những người tham gia được hưởng lợi hoặc chịu tổn thất do hệ thống bỏ phiếu. Đồ đạc của những thực tập sinh trước đây bị tịch thu và dự kiến sẽ được điều tra cũng như những người vừa mới tham gia.

Cảnh sát có thể sẽ hỏi những người tham gia nếu họ đã biết trước câu chuyện trong quá trình gian lận từ các công ty.

11 thực tập sinh hàng đầu bao gồm các công ty giải trí như Starship, Wee, TOP media, MBK, DSP media, Brand new music, Yuehua, Woolim và Plan A. Cảnh sát cũng điều tra các công ty lớn có liên quan trong thời gian phát sóng của chương trình.

Các báo cáo tiếp theo cho thấy Ahn, PD chính của sự kiện đã nhận hơn 100 triệu won và các dịch vụ khác đi kèm nhiều lần đến tháng 7 năm nay, bắt đầu từ mùa 3 và kết thúc cho đến mùa 4.

Ahn Junyoung (cha đẻ của chương trình Produce) thừa nhận đã gian lận phiếu bầu trong Produce X mùa 3 (Produce 48) và mùa 4 (Produce X 101) nhưng tuyên bố rằng không có gì xảy ra trong mùa đầu tiên và mùa 2.

THIÊN PHÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/canh-sat-dang-dieu-tra-cac-thuc-tap-sinh-tham-gia-produce-x-869895.html