Cảnh sát cứu sát thủ giết 2 người liên tiếp ở Hải Phòng

Phát hiện nghi phạm giết 2 người liên tiếp đã uống thuốc an thần tự tử, cảnh sát đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Nghi phạm Đàm Văn Hiếu uống thuốc ngủ tự tử nhưng cảnh sát kịp thời đưa đi cấp cứu.

Ngày 29/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được Đàm Văn Hiếu (SN 1983, ở phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng), nghi phạm giết hai người liên tiếp ở Hải Phòng sáng 27/7.

Theo Công an Hải Phòng, sau khi xác định Hiếu là đối tượng sát hại anh trai ruột Đàm Văn Thắng (SN 1981, trú cùng địa chỉ) và bà Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1960, ở đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là mẹ nuôi của Hiếu), Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hồng Bàng đã truy bắt Hiếu.

Tới 20h tối 27/7, cảnh sát phát hiện Đàm Văn Hiếu đang ở khách sạn Vân Trang (Hải Phòng). Lập tức, cảnh sát phá cửa vào bắt giữ thì phát hiện Hiếu đã uống thuốc an thần tự tử nên đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Hiện Hiếu đang được điều trị tích cực dưới sự giám sát chặt của cảnh sát.

Trước đó, khoảng 5h ngày 27/7, do mâu thuẫn với anh trai, Hiếu đã dùng dao đâm anh Đàm Văn Thắng tử vong rồi bỏ trốn.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu đến nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích gọi cửa. Khi bà Bích vừa mở cửa thì Hiếu dùng dao gây thương tích cho bà Bích dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/canh-sat-cuu-sat-thu-giet-2-nguoi-lien-tiep-o-hai-phong-899169.html