Cảnh sát cơ động khổ luyện trên thao trường, sẵn sàng bảo vệ Đại hội Đảng

Tại Lễ xuất quân diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII tại Hà Nội vừa qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an đã có màn trình diễn đội ngũ, phương tiện cùng nhiều phương án đảm bảo an ninh, trật tự, chống bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng.

Tại Lễ xuất quân diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII tại Hà Nội vừa qua, các đại biểu và nhân dân ấn tượng trước nhiều màn trình diễn của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an, từ duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, các nội dung quân sự, võ thuật, phương án xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng.

Ấn tượng nhất có lẽ là những màn biểu diễn khí công do CBCS Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) thực hiện trong thời tiết Thủ đô rét đậm rét hại, chỉ khoảng 7-8 độ.

Người bình thường mặc 2-3 lớp áo ấm mà ngồi ngoài không gian Sân vận động Mỹ Đình, gió vẫn thốc đến từng cơn lạnh buốt thì hình ảnh nam chiến sỹ CSĐN cởi trần dùng yết hầu đẩy cây thương sắc nhọn và thanh sắt phi 12 chịu sức công phá; nằm trên bàn chông, trên thủy tinh công phá đá trên bụng; dùng răng nâng vật nặng đạp chân đi trên thủy tinh; công phá gậy gỗ trên cơ thể; kề thanh đao vào cổ kéo xe ôtô... thực sự khiến khán giả cảm thấy xót xa.

Lực lượng Cảnh sát cơ động quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Chiến Thắng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Chiến Thắng.

Tuy nhiên, đối với CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ, việc khổ luyện luôn được tiến hành ngày đêm, "vượt nắng thắng mưa", bất kể trong điều kiện thời tiết nào nên sức khỏe, thể lực đã được rèn luyện nâng cao, có thể làm những việc ít người làm được.

"Quan trọng hơn, khí công luyện tập thành thục có thể nâng cao sức chiến đấu cho CBCS. Chúng tôi sử dụng phương pháp điều khí, vận khí nhằm tập trung năng lượng vào một vùng, một điểm để chống đỡ các đòn đánh hoặc thực hiện các màn công phu", Đại úy Nguyễn Văn Cảnh, Phó Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn CSĐN số 1 chia sẻ.

Theo anh, luyện tập khí công không khó, chẳng hạn đối với loại khí công trong y học cơ bản lứa tuổi nào cũng tập được, đem lại lợi ích về sức khỏe. Song để đạt được thành tựu như các CBCS ở Tiểu đoàn thì phải có quyết tâm cao và tốn nhiều công phu. Khi luyện tập thành, CBCS sẽ thức tỉnh được những công năng đặc dị còn tiềm ẩn trong cơ thể con người.

Là người tiếp xúc với khí công hơn chục năm trời, Đại úy Nguyễn Văn Cảnh cũng thuộc tuýp người "nghề chọn người", bởi ngoài những màn biểu diễn khí công ở trên, anh là người trải qua luyện tập tất cả các tiết mục khí công ở lực lượng CSĐN, kể cả những tiết mục khó nhất, "bất khả thi" nhất, như: Dùng huyệt tình minh ở mắt đẩy cong thanh sắt phi 12, thạch đầu công (công phá gạch trên đầu)... Có gặp gỡ, tâm sự với những CBCS tôi mới biết, ở Tiểu đoàn vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân này, một CBCS phải đảm đương nhiều nhiệm vụ: vừa tập luyện khí công, vừa đánh bắt khủng bố, vừa ứng trực sẵn sàng tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào...

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễn tập phương án xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn. Ảnh: Chiến Thắng.

Trung tá Nguyễn Phú Dương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 1 cho biết, thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ về việc tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức họp bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí. Phối hợp cán bộ, chỉ huy các đội tiến hành lựa chọn con người, phân chia về các màn cụ thể theo chương trình Lễ xuất quân để tiến hành huấn luyện; phối hợp chặt chẽ các phòng chức năng có liên quan chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập để phục vụ công tác luyện tập.

Ảnh: Chiến Thắng.

"Chương trình luyện tập chia 3 giai đoạn: Giai đoạn tổ chức lực lượng, phương tiện luyện tập tại doanh trại, chia các tổ mũi duy trì huấn luyện cơ bản; giai đoạn triển khai lực lượng, phương tiện hành quân ra Sân vận động Mỹ Đình và giai đoạn hợp luyện, diễn tập tại sân. Đơn vị luôn duy trì nghiêm túc chế độ điều lệnh, kỷ luật thao trường, bãi tập. Suốt thời gian luyện tập, CBCS tham gia luôn xác định vai trò, trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Trung tá Nguyễn Phú Dương thông tin thêm.

Là Đại đội trưởng Đại đội Chống khủng bố và giải cứu con tin trên các địa bàn, địa hình, Thiếu tá Hoàng Quang Trung cho biết, anh và đồng đội bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 12-2020 sau khi nhận kế hoạch chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CSCĐ và xây dựng kịch bản tham mưu đề xuất gửi lên các cấp. CBCS đã tiến hành tổ chức biên chế quân số, vũ khí trang bị, khảo sát địa bàn, địa hình để xây dựng phương án tác chiến theo tình huống giả định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ, mũi.

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 1 biểu diễn khí công trong tiết trời giá lạnh.

"Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" - việc huấn luyện đã giúp CBCS CSĐN thuần thục trong thực hành các phương án tác chiến chống khủng bố và giải cứu con tin khi xảy ra trên địa bàn giả định là nhà cao tầng. Đồng thời có thể phô diễn những kỹ năng, kỹ chiến thuật của CSĐN như: Xuống dây nhà cao tầng, sử dụng dây chiến thuật, lên sào đẩy, vận động tiếp cận mục tiêu...

"Là chỉ huy đại đội chiến đấu, tôi luôn động viên anh em ý thức rõ về tầm quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, qua đó mỗi CBCS xác định rõ vai trò, chức trách nhiệm vụ của bản thân, nêu cao ý thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt yêu cầu đặt ra. Trong những ngày đặc biệt quan trọng sắp tới, tôi sẽ chỉ huy đơn vị biên chế kíp trực đảm bảo về con người, vũ khí, trang bị, nắm chắc các phương án, tình huống xảy ra để có thể xử lý kịp thời, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - Đại đội trưởng Đại đội Chống khủng bố và giải cứu con tin khẳng định.

Tại Lễ xuất quân, CBCS và nhân dân còn được chứng kiến những khối sỹ quan diễu binh đều tăm tắp, hay những màn đồng diễn võ thuật đẹp mắt của CBCS CSCĐ. Trong đó Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ là một trong những đơn vị có CBCS tham gia nhiều nhất.

Theo Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, sau khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã kịp thời chỉ đạo nhanh chóng kiện toàn sắp xếp ổn định biên chế thành lập tổ giáo viên, 1 khối võ thuật, 3 khối duyệt đội ngũ, 1 khối diễu hành và 1 khối tham gia diễn tập chống bạo loạn với tổng quân số tham gia là hơn 1.500 lượt CBCS tham gia.

"Chúng tôi chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý. Hàng ngày phải bám khối, bám thao trường, trực tiếp quản lý, hướng dẫn, uốn nắn chiến sỹ duy trì chế độ, giờ giấc học tập đảm bảo theo kế hoạch huấn luyện và thực hiện các chế độ trong ngày" - Thượng tá Ngô Đăng Khoa cho biết. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên hiện toàn thể chiến sỹ Trung đoàn luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tích cực khắc phục khó khăn tham gia học tập, huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho Lễ xuất quân ấn tượng còn có sự tham gia của nhiều lực lượng khác thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, như: Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Bộ, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Đoàn CSCĐ Kỵ binh...

Tất cả các "binh chủng" của lực lượng CSCĐ đều hợp luyện góp sức bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước đang cận kề. Một hình ảnh đặc biệt tại buổi lễ là hơn 1.000 CBCS CSCĐ xếp biểu tượng búa - liềm, biểu hiện sự thống nhất của hai giai cấp, sự đoàn kết, liên minh Công - Nông trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Biểu tượng búa - liềm gợi nhớ đến Đảng kỳ, đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà lực lượng CSCĐ nói riêng, lực lượng CAND nói chung đang phải chung tay đoàn kết, hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/canh-sat-co-dong-kho-luyen-tren-thao-truong-san-sang-bao-ve-dai-hoi-dang-628301/