Cảnh sát choáng với chữ ký khác thường của một tội phạm

Một anh chàng người Peru bỗng chốc nổi tiếng khi chữ ký khác thường của anh được lan truyền khắp mạng xã hội, Oddity central đưa tin.

Thay vì nguệch ngoạc điển hình hoặc chỉ đơn giản là một chữ cái "X", thì anh chàng này lại dùng một hình vẽ chú mèo đáng yêu như cách tụi trẻ con vẫn vẽ để làm chữ ký cho mình.

Chữ ký độc đáo của Juan Carlos Varillas Bazán trên thẻ căn cước cùng với chữ ký trên biên bản của cảnh sát được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Odd

Chữ ký độc đáo của Juan Carlos Varillas Bazán trên thẻ căn cước cùng với chữ ký trên biên bản của cảnh sát được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Odd

Chữ ký của Juan Carlos Varillas Bazán bỗng dưng lan truyền trên mạng xã hội sau khi bức ảnh chụp thẻ căn cước của Varillas Bazán được đăng tải trực tuyến bởi một cảnh sát sống ở thị trấn ven biển Huarmey, Peru.

Juan Carlos Varillas Bazán, 31 tuổi cùng năm người khác bị bắt hôm 18-7 về tội sử dụng súng trái phép. Sau khi bị đưa đến sở cảnh sát địa phương và buộc phải ký giấy để ngồi tù, Varillas Bazán đã khiến những sĩ quan thi hành công vụ chú ý bởi chữ ký quá độc đáo của anh ta.

Chữ ký độc đáo nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng có lẽ anh chàng không biết chữ nên dùng một hình vẽ thay thế. Ảnh: Odd

Khi nhận thấy chữ ký kỳ lạ của Varillas Bazán, cảnh sát sau đó phải kiểm tra lại thẻ căn cước, đối chiếu mẫu chữ ký để chắc rằng mình không bị tội phạm đùa cợt. Sau khi chắc rằng chữ ký này là đúng và nhận thấy nó có vẻ khá thú vị nên cảnh sát đã quyết định đăng tải hình ảnh này lên Facebook cho mọi người cùng biết.

Chữ ký độc đáo của Varillas Bazán nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng có lẽ anh chàng không biết chữ nên dùng một hình vẽ thay thế.

Juan Carlos Varillas Bazán hiện đang chuẩn bị khởi kiện đồn cảnh sát ở Huarmey vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của anh mà không xin phép trước. Ảnh: Odd

Cũng như nhiều tờ báo đã liên hệ Varillas Bazán, người hiện nay đã được tại ngoại để hỏi anh về chữ ký độc đáo và biết về sự thật cảm động đằng sau chữ ký dễ thương.

Varillas Bazán kể rằng lúc anh 16 tuổi, thời điểm anh chuẩn bị được cấp thẻ căn cước, anh có nuôi một chú mèo con và anh rất yêu quý nó. Vậy nên khi đặt tay chọn chữ ký cho mình ở tấm thẻ căn cước, anh đã vẽ con mèo con như một cách để anh luôn nhớ về người bạn nhỏ.

Anh cũng cho biết lúc nhìn thấy chữ ký của anh, cơ quan đăng ký quốc gia về nhận dạng và tình trạng dân sự (RENIEC) của Peru cũng khuyên anh nên chọn một chữ ký phổ biến hơn để tránh các rắc rối không đáng có trong tương lai nhưng anh nói rằng anh vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

Anh cũng cho biết chữ kí này đã theo anh 15 năm nay và gần như nó không gây bất cứ khó khăn nào cho anh.

Juan Carlos Varillas Bazán hiện đang chuẩn bị khởi kiện đồn cảnh sát ở Huarmey vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của anh mà không xin phép trước. Anh cũng tuyên bố rằng mình đã bị giam giữ không có lý do, vì chỉ lái xe chở năm người đàn ông bị cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp mà thôi.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/canh-sat-choang-voi-chu-ky-khac-thuong-cua-mot-toi-pham-785174.html