Cảnh sát chặn đứng 1.200kg mỡ động vật thối chuẩn bị tuồn ra thị trường

1.200kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc được chuyên chở trên xe tải để đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị bắt giữ. Nhà chức trách lo ngại việc cố tình kinh doanh, tái chế, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ gây mất an toàn, nguy hiểm đến người tiêu dùng.

Ngày 15/6, thông tin từ phòng Cảnh sát Môi trường (PC49, Công an tỉnh Quảng Nam) cho hay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này vừa bắt giữ một xe tải chở 1.200kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể hơn, khoảng 12h10, ngày 13/6, tại QL1A, đoạn qua xã Bình Tù, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, PC49 phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh yêu cầu dừng xe tải BKS: 43H - 7230 để kiểm tra.

Qua đó, cảnh sát phát hiện trên xe chở nhiều mỡ, nội tạng động vật. Tất cả được đóng theo bao bì ni-lông không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tang vật của vụ việc

Chưa hết, thời điểm này tài xế Võ Tấn Bình (28 tuổi), trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng không xuất trình được giấy tờ, chứng mình rõ nguồn gốc, xuất xứ số mỡ động vật trên. Do vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vụ việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ số tang vật này cũng như tiếp tục điều tra, mở rộng.

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/canh-sat-chan-dung-1200kg-mo-dong-vat-thoi-chuan-bi-tuon-ra-thi-truong-0129253.html