Cảnh sát cải trang phát giác spa massage ngực trần ở Singapore

Cặp vợ chồng điều hành spa trong khách sạn ở khu Tiểu Ấn, Singapore, nơi cung cấp dịch vụ massage bán khỏa thân và các hình thức massage kích dục khác, bị bắt và phạt tù.

Bà Choo Kon Ying, 56 tuổi, bị kết án tù 2 tuần hôm 26/11 vì điều hành cơ sở spa massage không có giấy phép. Chồng bà, ông Ong Han Seng, 62 tuổi, lĩnh án 10 tuần tù giam vì tội danh tương tự, theo Channel NewsAsia.

Ông Ong nhận bản án nặng hơn vì đã có tiền án tiền sự năm 2016 về vi phạm luật về thành lập cơ sở massage.

Theo bản án, ông Ong sở hữu Monte Spa, nằm trên tầng 6 của khách sạn Parkroyal, đường 181 Kitchener. Vợ ông, bà Choo, cùng điều hành và giúp chồng làm thu ngân, quản lý spa và tuyển dụng.

Tháng 5/2018, một cảnh sát cùng các đồng nghiệp đã cải trang thành khách hàng của spa để tìm ra sự thật.

Khi họ đến đó vào khoảng 17h, họ bắt quả tang một nhân viên massage cùng khách hàng trong căn phòng riêng.

Vị khách khai đã đến đây nhiều lần. Lần này, anh được bà chủ Choo tiếp đón và cho xem hình 3 cô gái để chọn.

Cặp vợ chồng chủ spa massage kích dục ở Singapore ngồi tù vì bị cảnh sát cải trang phát hiện. Ảnh: Channel NewsAsia.

Cặp vợ chồng chủ spa massage kích dục ở Singapore ngồi tù vì bị cảnh sát cải trang phát hiện. Ảnh: Channel NewsAsia.

Anh ta đã trả 50 SGD (tương đương 36 USD) cho một lần massage cơ thể bán khỏa thân 40 phút trong phòng riêng. Tại đó, nhân viên trút bỏ quần, trèo lên cơ thể và massage trong bộ đồ lót.

Nhân viên massage tiếp tục gợi ý cho khách hàng các gói dịch vụ “thư giãn hơn” của spa mà thực tế là hình thức kích dục như massage ngực trần đến xa hơn. Giá rơi vào khoảng từ 80-100 SGD.

Trong các lần cải trang tiếp theo, cảnh sát đã tìm thấy và thu giữ bao cao su trong căn phòng dành cho nhân viên của spa.

Vào thời điểm đó, cả ông Ong và vợ đều không có giấy phép thành lập cơ sở massage.

Năm 2016, ông Ong từng điều hành một cơ sở massage khác có tên là Monte Aesthetic tại Cuppage Plaza. Tại đây, nhân viên massage còn cung cấp dịch vụ kích dục cho khách hàng.

Thẩm phán quận, Shaiffudin Saruwan, cho biết các hình phạt kinh doanh dịch vụ massage không có giấy phép sẽ nặng hơn. Ông nói rằng các cơ sở massage không có giấy phép đã tăng lên đáng kể, với 40% trong giai đoạn 2013-2016. Nhiều cơ sở trong số đó cung cấp các dịch vụ massage kích dục.

Cặp vợ chồng sống ở Malaysia đã đến Singapore để xét xử theo yêu cầu của tòa án.

Hình phạt cho người điều hành cơ sở massage không có giấy phép lần đầu là tối đa 2 năm tù hoặc 10.000 SGD hoặc cả hai. Người bị bắt lần hai phải đối mặt án tù 5 năm, phạt tối đa 20.000 SGD hoặc cả hai.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-cai-trang-phat-giac-spa-massage-nguc-tran-o-singapore-post1018307.html