Cảnh sát Bolykhamxay thu giữ hơn 155.000 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng chức năng Bolykhamxay - tỉnh có đường biên giới chung với Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một vụ tàng trữ trái phép chất gây nghiện quy mô lớn.

Súng và 155.791 viên amphetamine bị thu giữ sau vụ đột kích của cảnh sát tại ại huyện Pakkading, tỉnh Bolykhamxay. (Ảnh: Vientiane Times)

Theo đó, nhà chức trách thu giữ hơn 155.000 viên amphetamine (một dạng ma tuy tổng hợp) và bắt giữ 4 đối tượng.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương về việc có hoạt động nghi buôn bán trái phép chất ma túy tại huyện Pakkading, lực lượng chức năng đã bàn bạc, lên phương án tiến hành chiến dịch đột kích để triệt phá đường dây tội phạm.

4 đối tượng bị bắt giữ đều là nam, gồm: Phoutmanykham (27 tuổi, trú tại làng Namsanam, huyện Khounkham, tỉnh Khammouane); Home (19 tuổi, trú tại làng Naluangtai); Phout Luangvanloun (23 tuổi) và Sombounsong (25 tuổi) cùng trú tại làng Thongnamy, huyện Pakkading, tỉnh Bolykhamxay. Khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy 155.791 viên amphetamine và hai khẩu súng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết các mắt xích khác của đường dây ma túy này. Cảnh sát Bolykhamxay cho biết đây là vụ triệt phá, thu giữa lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn từ đầu năm đến nay.

Tháng trước, lực lượng chức năng tỉnh Savannakhet đã phát hiện và thu giữ gần 200.000 viên amphetamine ở làng Km35, huyện Champhon đồng thời tạm giữ hai người vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Cũng trong tháng 5/2021, cảnh sát tỉnh Oudomxay, miền Bắc của Lào đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Lào với tang vật gồm: 549 gói đựng gần 1,1 triệu viên amphetamine cùng 48 túi chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 1.200kg được coi là tiền chất để sản xuất ma túy

Cảnh sát đã tịch thu 2 ô tô, một khẩu súng và các vật dụng khác của hai người này. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất ở tỉnh Oudomxay trong năm nay.

Ma túy đang là thách thức lớn của Lào. Chính phủ Lào yêu cầu ngành công an đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, khuyến khích người dân tham gia vào cuộc chiến cam go này.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times)

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/diem-nong/canh-sat-bolykhamxay-thu-giu-hon-155-000-vien-ma-tuy-tong-hop/213936.htm