Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2020

Đó là chương trình dân vận do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp UBND phường 11 (TP. Vũng Tàu), Nhóm thiện nguyện 'Chia sẻ - Sharing', Công ty CP Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Kinh doanh - Sản xuất bao bì Nam Phát và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 19/12.

Trung tá Trần Xuân Thắng, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 trao quà cho hộ nghèo phường 11, TP. Vũng Tàu.

Trung tá Trần Xuân Thắng, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 trao quà cho hộ nghèo phường 11, TP. Vũng Tàu.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 đã tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và tác hại của ma túy cho gần 200 người dân trên địa bàn phường 11. Ban tổ chức cũng tặng 3 loa di động cho Nhà thờ Phước Thành, Chùa Dược Sư và Chùa Pháp Thắng với tổng số tiền 18 triệu đồng; tặng 12 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách; tặng 50 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 25 triệu đồng; tặng 20 xe đạp cho HS nghèo vượt khó với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Bác sĩ khám bệnh cho hộ nghèo phường 11, TP. Vũng Tàu.

Y, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Trạm Y tế phường 11 đã tư vấn sức khỏe, khám cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 100 hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn phường 11 với tổng chi phí 45 triệu đồng.

Đại diện Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 và UBND phường 11 ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” năm 2021.

Nhân dịp này, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 và UBND phường 11 đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” năm 2021.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/canh-sat-bien-voi-dong-bao-dan-toc-ton-giao-nam-2020-916210/