Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ nước ngọt cho nhân dân tỉnh Bến Tre

Chiều 20-3, thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cho biết, cùng ngày, CSB Việt Nam vừa tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ tích cực bà con nhân dân thiếu nước ngọt tại tỉnh Bến Tre.

Được biết, trong những ngày qua, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Long An … diễn biến phức tạp. Nước mặn đã bao trùm phần lớn diện tích, khiến nhiều vùng bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng, đe dọa đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của người dân.

 Đoàn Trinh sát số 2 phối hợp với các lực lượng hỗ trợ nước ngọt cho bà con tại tỉnh Bến Tre.

Đoàn Trinh sát số 2 phối hợp với các lực lượng hỗ trợ nước ngọt cho bà con tại tỉnh Bến Tre.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh CSB Việt Nam về việc hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân ở địa bàn bị xâm nhập mặn và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, ngày 20-3, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ tư lệnh CSB Việt Nam) đã phối hợp với các lực lượng có liên quan, tổ chức cấp nước ngọt sinh hoạt cho bà con nhân dân một số xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do nạn ngập mặn, thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, Đoàn Trinh sát số 2 cũng tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: CAO HẢI – MAI LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/canh-sat-bien-viet-nam-ho-tro-nuoc-ngot-cho-nhan-dan-tinh-ben-tre-612847