Cảnh sát biển Việt Nam cứu tàu nước ngoài bị cháy

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa cho biết, tàu nước ngoài bị cháy mang tên Yong Shun, quốc tịch Sierra Leone.

Tàu Cảnh sát biển 4031 tham gia chữa cháy tại hiện trường

Tàu Cảnh sát biển 4031 tham gia chữa cháy tại hiện trường

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 14/11, nhận được thông tin tàu Yong Shun bị cháy trên khu vực biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 4,5 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều tàu Cảnh sát biển 4031 khẩn cấp xuất phát đi cứu nạn.

Đến 18 giờ cùng ngày, tàu 4031 đã tiếp cận tàu bị nạn, hiện đang tích cực phối hợp với tàu Yong Shun và các tàu của lực lượng Biên phòng, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 để chữa cháy.

Khu vực biển tàu gặp nạn thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 7 nên việc cứu nạn rất khó khăn. Tàu Cảnh sát biển 4031 đã nhiều lần tiếp cận sát tàu bị nạn để dập tắt đám cháy trong khoang hàng số 3 của tàu.

Đến 8 giờ sáng nay (15/11), tàu 4031 vẫn tiếp tục phối hợp để chữa cháy, tuy nhiên đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, 18 thuyền viên trên tàu Yong Shun vẫn an toàn, hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/canh-sat-bien-viet-nam-cuu-tau-nuoc-ngoai-bi-chay-1486939.tpo