Cảnh sát biển: Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sự tập trung lãnh đạo đó đã giúp toàn lực lượng đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển.

Hoạt động thực thi nghiệp vụ trên biển của lực lượng Cảnh sát biển. Ảnh tư liệu

Hoạt động thực thi nghiệp vụ trên biển của lực lượng Cảnh sát biển. Ảnh tư liệu

Dấu ấn nổi bật

Trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình an ninh trên biển có nhiều diễn biến phức tạp và nhạy cảm, hoạt động xâm phạm chủ quyền, buôn lậu gian lận thương mại, cướp biển có vũ trang chống lại tàu thuyền, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tiềm ẩn yếu tố khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển… Trong bối cảnh đó Đảng bộ Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong 5 năm qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức cứu nạn được 142 lần, trong đó cứu được 1.189 người, 74 phương tiện, vớt 33 thi thể; đón 660 ngư dân về đảo Lý Sơn đón Tết cùng gia đình trong điều kiện thời tiết phức tạp trên biển; tiếp nhận trên 900 ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ đưa về nước bàn giao cho chính quyền địa phương an toàn, hoạt động này thể hiện trách nhiệm của quốc gia có biển cũng như nghĩa vụ nhân đạo quốc tế, đồng thời để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân.

Ngoài ra, toàn lực lượng còn tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển. Trong đó, lực lượng đã tổ chức triển khai 1.650 lượt chiếc tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, sử dụng 30 lần trên chiếc tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và hoạt động kinh tế biển; phát hiện, tuyên truyền, xua đuổi 6.199 lượt chiếc tàu cá nước ngoài và 20 lượt chiếc tàu khác vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; ghi số hiệu lập biên bản, phóng thích trên 4.000 lượt chiếc tàu vi phạm.

Lực lượng đã chủ động đấu tranh hiệu quả với tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, phát hiện, bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật đạt gần 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng biên soạn, xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019, tạo hành lang pháp lý cao nhất cho lực lượng tổ chức hoạt động trên biển.

Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Theo Bộ Tư lênh Cảnh sát biển, thời gian qua, Đảng bộ Bộ tư lệnh đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục truyền thống và các phong trào thi đua quyết thắng, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đề cao trách nhiệm, xây dựng đạo đức lối sống, lập trường, tư tưởng vững vàng, không sa ngã trước mọi cám dỗ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai sáng tạo và hiệu quả hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã ký kết với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, thành ven biển về triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, huy động được nhiều tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm, tham gia cùng đồng hành với ngư dân, trị giá quà tặng bằng tiền và hiện vật lên đến hàng chục tỉ đồng, hoạt động này đã tạo hiệu ứng quan tâm của xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương, lan tỏa được niềm tin, tình cảm tốt đẹp mà cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển đối với bà con ngư dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân trên biển…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020, đánh dấu bước phát triển, trưởng thành trong xây dựng lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Cảnh sát biển, lực lượng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2015, lực lượng vinh dự tự hào được đón nhận danh hiệu “Đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thời kỳ đổi mới”. Những thành tích và kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm, chăm lo và chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Cảnh sát biển, cấp ủy chỉ huy các cấp cùng với tinh thần trách nhiệm, nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng góp phần tô thắm lên truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” cùng với các lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng và nhân dân.

Nụ Bùi

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/canh-sat-bien-phat-huy-suc-manh-tong-hop-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-de-ra-130857-130857.html