Cảnh sát biển lai dắt tàu và 6 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào 8 giờ sáng ngày 16/7, tàu CSB 4032 đã lai dắt tàu cá QNg 90499TS về cảng Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong niềm vui của gia đình người thân các ngư dân bị nạn và chính quyền địa phương.

Tại cảng Hải đoàn 21, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện chính quyền huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đón, thăm hỏi, động viên các ngư dân và tổ chức bàn giao tàu cá QNg 90499TS cùng 6 ngư dân cho đại diện chính quyền huyện Bình Sơn.

Lực lượng Cảnh sát biển thăm hỏi ngư dân. Ảnh cắt từ clip.

Lực lượng Cảnh sát biển thăm hỏi ngư dân. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 21/6/2019 tàu QNg 90499 TS (chủ tàu là bà Trương Thị Việt, trú Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, trên tàu có 6 ngư dân) ra khơi hành nghề lặn đánh bắt cá.

Đến ngày 28/6/2019 thì tàu bị hỏng máy, không khắc phục được. Đến ngày 3/7/2019 do ảnh hưởng của sóng gió nên tàu bị đứt 2 dây neo, trôi dạt đến bãi cạn cách Cảng Kỳ Hà hơn 300 hải lý và chờ được hỗ trợ.

Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kịp thời cứu tàu cá QNg 90499TS bị nạn trên biển và đưa về đất liền an toàn một lần nữa thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Cảnh sát biển luôn đồng hành với bà con ngư dân làm ăn trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/canh-sat-bien-lai-dat-tau-va-6-ngu-dan-bi-nan-vao-bo-an-toan-108175.html