Cảnh sát biển đưa Tết đến hải đảo

Sáng 6/1, tàu cảnh sát biển mang số hiệu 9004 đã rời quân cảng Hải đội 111, Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (Hải Phòng), mang theo hàng trăm phần quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ.

 Các chiến sĩ tàu 9004 trang trí, chuẩn bị nhưng phần quà gửi tặng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN

Các chiến sĩ tàu 9004 trang trí, chuẩn bị nhưng phần quà gửi tặng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Trong 3 ngày, từ 6 đến 8/1, đoàn công tác sẽ dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Bạch Long Vỹ và thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.

Hải đoàn 11 cũng sẽ tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” năm 2019 và thống nhất chương trình phối hợp năm 2020 giữa Hải đoàn 11 và huyện đảo.

Ngoài ra, trong chuyến công tác, đoàn cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ cùng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, thanh niên xung phong trên đảo; tổ chức tặng cờ, tặng quà cho ngư dân; dọn vệ sinh môi trường khu vực âu cảng, bờ biển và đường trên đảo.

Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hòn Dấu của Hải Phòng khoảng 110 km và cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km.

Những món quà gửi ra đảo tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết cổ truyền khá đủ đầy, từ nhu yếu phẩm đến lá dong, gạo nếp, thịt lợn, su hào, bắp cải, hành khô, quất cảnh…

Trước đó, vào ngày 3/1, tại UBND xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Hải đoàn Cảnh sát biển 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Tết hải đảo”, nhằm tri ân gia đình chính sách, chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương ven biển của thị xã Ninh Hòa.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tặng 120 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ ngư dân nghèo, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ninh Vân 70 suất, phường Ninh Thủy 30 suất và phường Ninh Hải 20 suất; thăm chúc Tết lãnh đạo, chính quyền địa phương xã Ninh Vân, phường Ninh Thủy, Ninh Hải.

Những năm qua, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 luôn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa và luôn coi đây là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển./.

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/bien-viet-nam/canh-sat-bien-dua-tet-den-hai-dao/384297.vgp