Cảnh sát biển đưa ngư dân nguy kịch ngoài khơi vào bờ cấp cứu

Rạng sáng 15-11, tàu cứu hộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đưa ngư dân Lê Quang Văn (SN 1987, trú xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) gặp nạn trên biển vào bờ cấp cứu.

Ngư dân Lê Quang Văn được đưa vào bờ cấp cứu

Ngư dân Lê Quang Văn được đưa vào bờ cấp cứu

Trước đó, lúc 18 giờ 30 chiều 14-11, anh Văn cùng các ngư dân đang sử dụng tàu QN 98056 đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Bình, cách Cảng Hòn La gần 60 Hải Lý thì xảy ra sự cố tai nạn.

Theo đó, trong lúc tàu QN 98056 đang đánh cá thì gặp gió lớn khiến tời cần cẩu va đập vào anh Lê Quang Văn. Anh Văn bị thương vào phần đầu, mặt, gãy một cánh tay và khả năng bị hỏng hoàn toàn mắt bên trái.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các ngư dân đã phát tín hiệu khẩn cấp cầu cứu. Nhận được tín hiệu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã sử dụng tàu 1011 tiếp cận tàu QN 98056 để đưa ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu.

Sau khi được đưa vào bờ, ngư dân Văn các y sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nỗ lực tìm mọi cách để sơ cứu, vệ sinh vết thương, truyền thuốc kháng sinh và dùng xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cấp cứu.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/canh-sat-bien-dua-ngu-dan-gap-nan-nguy-kich-tren-bien-vao-bo-cap-cuu_83248.html