Cảnh sát biển cứu thành công tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh

Hồi 9 giờ ngày 9-10, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về việc tàu cá NA 93248 TS bị nạn tại khu vực cách Đông-Đông Bắc Cửa Sót (Hà Tĩnh) 50 hải lý.

Do điều kiện sóng to gió lớn nên các tàu cứu nạn nhỏ không thể tiếp cận được. Được sự đồng ý của BTL Cảnh sát biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 lập tức điều động tàu CSB 8003 có lượng giãn nước lớn đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khẩn trương cơ động đến vị trí tàu cá để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, tàu CSB 8003 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8, dòng chảy lớn, biển động mạnh. Qua nắm bắt ban đầu, tàu NA 93248 TS gồm 6 thuyền viên do anh Vũ Văn Phong, 30 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng. Khi đang đánh bắt tại khu vực trên thì tàu bị sự cố gãy trục chân vịt, mất khả năng cơ động, có hiện tượng nước vào tàu, hỏng hệ thống thông tin liên lạc. Trước tình hình hết sức nguy hiểm trên, thuyền trưởng Phong đã yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Do điều kiện sóng quá lớn nên đến 23 giờ ngày 9-10, tàu CSB 8003 mới làm xong dây và tiến hành lai kéo tàu cá NA 93248 TS. Tình trạng sức khỏe, tinh thần của 6 thuyền viên trên tàu đều ổn định. Đến 11 giờ ngày 10-10, tàu CSB 8003 đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu cá về đến cảng Cửa Lò và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

MẠNH THƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/canh-sat-bien-cuu-thanh-cong-tau-ca-gap-nan-tren-vung-bien-ha-tinh-640461