Cảnh sát biển cứu sống ngư dân bị đột quỵ giữa biển

Ngày 21/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cấp cứu và đưa vào bờ an toàn một ngư dân tỉnh Kiên Giang bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, vào lúc 17h5’ ngày 20/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo về trường hợp một ngư dân bị đột quỵ khi đang đánh bắt trên biển. Đơn vị đã khẩn trương điều động xuồng CSB709 thuộc Hải đội 401 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

 Nạn nhân được đưa vào đất liền kịp thời, an toàn.

Nạn nhân được đưa vào đất liền kịp thời, an toàn.

Đến 18h20’ cùng ngày, xuồng CSB709 đã tiếp cận tàu cá mang số hiệu KG 94005TS và nhanh chóng đưa ngư dân gặp nạn từ tàu cá lên xuồng, tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa về bờ an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều xe cứu thương đưa bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Bệnh nhân được xác định là Lê Văn Tuấn Em (SN 1973, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), khi đang làm việc trên tàu cá thì bị đột quỵ, co giật, khó thở, cấm khẩu. Hiện, sức khỏe bệnh nhận đã ổn định.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-kip-thoi-cuu-song-ngu-dan-bi-dot-quy-giua-bien-591774/