Cảnh sát biển cứu nạn 5 ngư dân

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào lúc 3 giờ, ngày 2/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ cách đảo Thổ Chu 10 hải lý về phía tây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được lệnh nhanh chóng cấp cứu và đưa các ngư dân bị nạn ở đảo Thổ Chu về Phú Quốc chữa trị.

Video lực lượng Cảnh sát biển cứu nạn 5 ngư dân:

Ngay lập tức, tàu CSB2002, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cơ động lên đường cấp cứu nạn nhân. Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng tiến hành cấp cứu các ngư dân, chuyển ngư dân từ đảo Thổ Chu lên tàu để đưa về Trung tâm y tế huyện đảo Phú Quốc cấp cứu.

Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, có 5 nạn nhân đang làm việc trên tàu thu mua cá của tỉnh Tiền Giang mang số hiệu TG93575-TS thì bị ngạt khí trong lúc vệ sinh khoang hầm máy của tàu (trong đó có 3 người bị thương nặng phải thở ôxy).

Đưa các nạn nhân lên tàu Cảnh sát biển. Ảnh chụp qua video.

Đưa các nạn nhân lên tàu Cảnh sát biển. Ảnh chụp qua video.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến 8 giờ cùng ngày, tàu CSB 2002 đã vận chuyển các nạn nhân cập cảng Hải đội 401, bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục điều trị.

V.Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/canh-sat-bien-cuu-nan-5-ngu-dan-20200402140600046.htm