Cảnh sát biển cứu 6 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 18/12, tàu CSB 1011 thuộc Hải đội 102 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa toàn bộ 6 ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu NĐ - 92956 TS về đến cảng Hòn La an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình).

Lực lượng Cảnh sát biển bàn giao người và tàu cá bị sự cố cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Trước đó, nhận được điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTL CSB) về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tàu cá mang số hiệu NĐ - 92956 TS gặp nạn tại khu vực phía Đông cách đảo Hòn La (Quảng Bình) 35 hải lý.

BTL Vùng CSB 1 lập tức điều động tàu CSB 1011 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Hòn La khẩn trương lên đường lúc 15 giờ 30 ngày 17/12 đến vị trí tàu cá gặp nạn. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, tàu CSB 1011 đã tiếp cận được tàu cá NĐ - 92956 TS trong điều kiện sóng gió to.

Tàu CSB 1011 đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn kiểm tra, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên và làm dây lai kéo tàu bị nạn.

Tàu cá NĐ - 92956 TS được tàu CSB 1011 lai dắt về khu vực cảng Hòn La an toàn.

Tàu cá NĐ - 92956 TS gồm 6 thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Hùng, 50 tuổi, quê xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (Nam Định) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Hùng cho biết, tàu của ông khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực trên thì bị hỏng máy chính từ ngày 10/12.

Tàu đã thả neo tại chỗ để sửa chữa, nhưng sau một tuần vẫn không khắc phục được sự cố, do sóng gió to, nên nước biển đã tràn vào, ngập ½ khoang máy, có nguy cơ chìm, nên mới phát tín hiệu cấp cứu.

Đến 6 giờ 15 phút sáng nay 18/12, tàu CSB 1011 đã lai kéo tàu cá NĐ - 92956 TS cùng các thuyền viên về cảng Hòn La an toàn.

Tin, ảnh: Viết Tôn - Mạnh Thường/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/canh-sat-bien-cuu-6-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-20181218120202784.htm