Cảnh sát biển bắt giữ 50.000 bao thuốc lá không có giấy tờ hợp pháp

Một tàu chở gần 1.000 kiện thuốc lá (khoảng 50.000 bao) không có chứng từ hợp lệ vừa bị lực lượng cảnh sát biển phát hiện và thu giữ.

Tàu HD 1124 bị phát hiện khi đang vận chuyển số thuốc lá này tại vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo đó, báo Quân đội nhân dân cho biết, vào hồi 14h ngày 11/9, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam) phát hiện tàu HD 1124 có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng tàu kiểm tra, tổ công tác phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 1.000 kiện thuốc lá các loại (tương đương 50.000 bao).

Số thuốc lá không có giấy tờ hợp pháp bị bắt giữ. Ảnh: QĐND.

Số thuốc lá không có giấy tờ hợp pháp bị bắt giữ. Ảnh: QĐND.

Tàu do ông Phùng Văn Cường, trú tại Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương làm chủ tàu; ông Trần Văn Tiến (sinh năm 1972, trú tại Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh) làm thuyền trưởng cùng 1 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa tàu về Bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, tại cảng Đình Vũ,Cục Hải quan Hải Phòng và các lực lượng liên quan cũng phát hiện 2 container chở thuốc lá điếu giả mạo nhãn hiệu thuốc lá 555 được vận chuyển từ cảng ở Campuchia về cảng Đình Vũ.

Các đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng chính sách của nhà nước đối với hàng hóa quá cảnh, gửi kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất… để thực hiện hành vi vận chuyến hàng hóa qua lãnh thố Việt Nam sang nước thứ ba thông qua hệ thống cảng biển tại khu vực Hải Phòng.

Theo Huyền Trang/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/canh-sat-bien-bat-giu-50-000-bao-thuoc-la-khong-co-giay-to-hop-phap/20200914082414178