Cảnh sát bắt kẻ chém lìa tay người khác sau 4 tháng trốn truy nã

Sau khi chém đứt lìa bàn tay trái hàng xóm, Sơn nói em trai ra đầu thú nhận tội, còn hắn bỏ trốn sang Campuchia.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (22 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh), sau 4 tháng truy bắt về tội Giết người.

Sơn bị bắt giữ vào rạng sáng 19/2 ở xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 Sơn bị bắt giữ sau 4 tháng trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Sơn bị bắt giữ sau 4 tháng trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

"Khi bị bắt giữ, Sơn đi cùng 2 người khác. Ôtô nhóm người này sử dụng, tổ công tác phát hiện tàng trữ số lượng lớn ma túy và thuốc lắc", cán bộ điều tra cho hay.

Cảnh sát đã di lý Sơn về Trà Vinh để điều tra. Những người còn lại cùng số ma túy được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, tối 25/9/2019, Sơn cùng em trai cầm hung khí chém vào đầu và gây thương tích cho hàng xóm gần nhà. Sau khi gây án, Sơn bàn bạc và nói em trai là Phạm Văn Cường (20 tuổi) ra đầu thú, nhận tội.

Sau vụ việc, Sơn bỏ trốn sang Campuchia.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-bat-ke-chem-lia-tay-nguoi-khac-sau-4-thang-tron-truy-na-post1049821.html