Cảnh sát bắt giữ 76 kẻ quá khích trong đêm ăn mừng chức vô địch của Los Angeles Lakers

Không khí ăn mừng chức vô địch đặc biệt nhất trong lịch sử Los Angeles Lakers vẫn chưa hạ nhiệt. Theo thông tin mới nhất, đa phần người hâm mộ đều ăn mừng rất lịch sự và văn minh, nhưng vẫn có không ít kẻ quá khích bị bắt giữ trong dịp này.

Với chiến thắng chung cuộc 4-2 ở loạt NBA Finals 2020 trước Miami Heat sau 10 năm chờ đợi, đồng thời tri ân cố huyền thoại Kobe Bryant, người không may đã qua đời vào đầu năm 2020, rất nhiều người ở khắp thành phố Los Angeles đã xuống đường chia vui cùng thành công của Lakers ở mùa giải năm, bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nước Mỹ.

Chức vô địch năm 2020 là một điều cực kỳ có ý nghĩa trong một mùa giải có quá nhiều biến cố.

Chức vô địch năm 2020 là một điều cực kỳ có ý nghĩa trong một mùa giải có quá nhiều biến cố.

Cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm trong không khí tưng bừng, văn minh. Để đảm bảo công tác an ninh cho thành phố, hàng ngàn cảnh sát đã được điều động trên khắp các trục đường chính, đặc biệt là xung quanh nhà thi đấu STAPLES Center, nhưng vẫn không thể cản một bộ phận các CĐV quá khích trong buổi ăn mừng này.

Theo báo cáo được ghi nhận, có đến 76 người bị cảnh sát bắt giữ và hơn 30 tòa nhà văn phòng, cửa hành kinh doanh nhỏ lẻ bị hư hại. Nguyên nhân của các vụ bắt giữ đa phần nằm ở lý do không chịu giải tán đám đông, phá hoại và hành hung một nhân viên cảnh sát. Một số CĐV quá khích còn lợi dụng để ném thủy tinh, chai lọ, đá và lực lượng an ninh.

Cảnh sát phải ra sức giải tán đám đông và thậm chí, một số đã phải dùng đạn hơi cay để trấn áp những thành phần quá khích trong buổi lễ ăn mừng.

Để đáp trả, cảnh sát đã phải sử dụng một loại đạn đặc biệt để trấn áp tình hình. Đã có ít nhất 8 cảnh sát bị thương và 3 người khác phải điều trị tại bệnh viện, sau khi xảy ra xô xát giữa lúc ăn mừng chiến thắng.

Giữa tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, thị trưởng Los Angeles là ông Eric Garcetti không khuyến khích các cuộc tụ tập đông người để ăn mừng, thay vào đó kêu gọi NHM có thể cổ vũ cho đội từ nhà riêng: "Dẫu cho các bạn đang rất vui mừng với chiến thắng này, nhưng hãy nhớ rằng mọi người sẽ không được an toàn khi tụ tập theo nhóm đông người".

Thậm chí, đã có không ít người bị bắt giữ sau khi xô xát với lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, cảm xúc của đại bộ phận NHM đội bóng Los Angeles Lakers trước chức vô địch có ý nghĩa đặc biệt nhất trong lịch sử là không thể phủ nhận. Những lời kêu gọi và tình hình đại dịch Covid-19 rõ ràng không thể nào làm khó họ chung vui cùng các cầu thủ.

Ảnh: AP.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-sat-bat-giu-76-ke-qua-khich-trong-dem-an-mung-chuc-vo-dich-cua-los-angeles-lakers-4020201310115626933.htm