Cảnh sát bảo vệ Thủy điện Sơn La trao trả gần 30 triệu đồng cho du khách đánh rơi

Trong thời gian tham quan nhà máy thủy điện Sơn La, một du khách đã đánh rơi 29 triệu đồng. May mắn, số tiền này được chiến sỹ bảo vệ nhặt được và trả lại tận tay người mất.

Ngày 29/11, chia sẻ với báo Công An Nhân Dân, Trung đội Cảnh sát bảo vệ Thủy điện Sơn La cho biết đã trao trả 29 triệu đồng cho anh Huỳnh Thanh Sang (SN 1981, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) là một thành viên của nhóm du khách tham quan tại mhà máy thủy điện Sơn La.

Cụ thể, vào chiều ngày 25/11, anh Huỳnh Thanh Sang cùng đoàn gồm 10 người đến tham quan nhà máy thủy điện Sơn La thì đánh rơi một áo khoác bên trong có 29 triệu đồng.

Anh Huỳnh Thanh Sang cảm động khi nhận lại được số tiền đánh rơi từ các chiến sỹ công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Anh Huỳnh Thanh Sang cảm động khi nhận lại được số tiền đánh rơi từ các chiến sỹ công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đến ngày 27/11, anh Sang đã quay lại nhà máy thủy điện Sơn La thì đã được cán bộ, chiến sỹ Trung đội Cảnh sát bảo vệ Thủy điện Sơn La trao trả số tiền trên.

Hành động này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Sơn La.

Cũng trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Bình Dương đã trao trả 800 triệu đồng cho bà Đặng Thị Xuân Thảo (ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bà Thảo bị nhóm người giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng, thông tin đăng tải trên báo VOV.

Trước đó, vào ngày 15/7/2019, bà Đặng Thị Xuân Thảo nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Công an TP.Hà Nội đang thụ lý điều tra chuyên án đường dây mua bán ma túy, rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Cuộc gọi kết thúc, bà Thảo chưa hết hoang mang thì tiếp tục nhận được cuộc gọi khác cho rằng bà có liên quan tới đường dây này.

Sau đó, nhóm đối tượng trên yêu cầu bà Thảo phải chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng để phục vụ công tác điều tra. Nếu bà Thảo không thực hiện thì sẽ lệnh bắt giam.

Lo sợ, bà Thảo đã chuyển vào số tài khoản của chúng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Chuyển tiền xong, bà Thảo gọi lại cho nhóm người này nhưng không được. Biết mình đã bị lừa, vợ chồng bà đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản của các đối tượng, ngăn không cho chúng thực hiện giao dịch rút tiền. Tuy nhiên, các đối tượng đã rút được hơn 400 triệu đồng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/canh-sat-bao-ve-thuy-dien-son-la-trao-tra-gan-30-trieu-dong-cho-du-khach-danh-roi-a302843.html