Cảnh sát Australia quyết liệt rượt đuổi kẻ tấn công bằng dao

Khoảnh khắc cảnh sát rượt đuổi nam nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp vào người qua đường tại trung tâm thành phố Sydney hôm 13-8 đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảnh sát rượt đuổi và khống chế kẻ tấn công. Nguồn: The Sun

CNN đưa tin, ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi một nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công vào dòng người đang di chuyển trên đường phố Sydney, Australia hôm 13-8.

Đội trưởng Đội cảnh sát bang New South Wale Mick Fuller cho biết tại một cuộc họp báo sau vụ việc rằng đây là hành động tấn công tự phát, đồng thời coi đây là một trong những "cuộc tàn sát kinh hoàng".

Trước đó, phía cảnh sát cho hay, họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp lúc 2h chiều (giờ địa phương) cho biết một người đàn ông đang đi dọc con phố York với một con dao cầm trên tay.

Đoạn clip do CNN đăng tải cũng ghi lại khoảnh khắc kẻ tấn công cầm dao đi lại trên đường, miệng liên tục la hét: "Bắn tôi đi, tôi muốn chết".

Nạn nhân vụ tấn công được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AAP

Nạn nhân vụ tấn công được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AAP

Nghi phạm 21 tuổi sau đó đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Lực lượng cảnh sát cùng dân thường đã phối hợp, sử dụng các vật dụng tại chỗ để khống chế đối tượng này.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy, sau khi đâm liên tiếp vào người đi đường, nghi phạm với chiếc áo nhuốm máu vẫn tiếp tục cầm dao trên tay và toan bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát đã liều mạng truy đuổi kẻ sát nhân. Trong đoạn clip phía sau, kẻ này đã bị bắt và bị khống chế tạm thời bởi một chiếc ghế và một chiếc thùng nhựa.

Theo CNN, một người phụ nữ 41 tuổi đã bị kẻ này đâm từ phía sau lưng và hiện đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Một người phụ nữ 21 tuổi khác được phát hiện đã tử vong tại khu phố lân cận. Hiện trường cho thấy cái chết của cô liên quan đến vụ tấn công bằng dao này.

Cũng theo ông Fuller, nghi phạm được cho là đã hành động đơn độc. Chưa tìm thấy bất cứ thông tin nào chứng minh kẻ này có liên quan đến các tổ chức khủng bố. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành điều tra vụ việc.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/canh-sat-australia-lieu-mang-ruot-duoi-ke-tan-cong-bang-dao-557228/