Cảnh sát ập vào ngôi nhà bắt giữ nhóm người đang đánh bạc

Khi cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất ngôi nhà tại xóm 4, thôn Xà Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) phát hiện 4 người đang đánh bạc dưới hình thức 'đánh chắn'.

Sáng ngày 11/4, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phá một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, tạm giữ 5 đối tượng cùng nhiều công cụ sử dụng cho mục đích đánh bạc.

Nhóm người bị bắt giữ.

Nhóm người bị bắt giữ.

Vị Trưởng Công an huyện Ứng Hòa cho hay, vụ việc được lực lượng của đơn vị phát hiện vào khoảng 22h30 ngày 10/4. Thời điểm đó, lực lượng Công an huyện Ứng Hòa bất ngờ ập vào, kiểm tra ngôi nhà tại xóm 4, thôn Xà Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), phát hiện 4 người đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “đánh chắn”, thu giữ trên sới bạc một bộ bài 100 lá dùng để “đánh chắn” và hơn 27 triệu đồng tiền mặt.

Danh tính 4 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Tiến Chấn (SN 1968), Lý Đình Trường (SN 1968), Lý Công Viết (SN 1959), Nguyễn Tiến Oanh (SN 1979). Chủ nhà là Nguyễn Tiến Thúy (SN 1971), cũng bị cơ quan công an triệu tập để điều tra, làm rõ về hành vi chứa chấp các con bạc.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-sat-ap-vao-ngoi-nha-bat-giu-nhom-nguoi-dang-danh-bac-1209422.html