Cảnh sát Ấn Độ mạnh tay trấn áp người vi phạm quy định giới nghiêm

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhà chức trách Ấn Độ sẵn sàng dùng nhiều biện pháp mạnh tay để trấn áp những người không tuân thủ quy định về giới nghiêm.

Ngày 25/3, lệnh giới nghiêm kéo dài 21 ngày trên toàn Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực, nhằm kiềm chế khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, nhà chức trách sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để trấn áp những người không tuân thủ quy định về giới nghiêm.

Lực lượng cảnh sát sẵn sàng dùng những biện pháp có phần lạ lùng như dùng roi đánh hay bắt người vi phạm phải chống đẩy, đứng lên ngồi xuống. Cho đến nay, Ấn Độ đã có 678 ca mắc COVID-19 với 13 người tử vong./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-an-do-manh-tay-tran-ap-nguoi-vi-pham-quy-dinh-gioi-nghiem/630693.vnp