Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 nghi phạm cưỡng hiếp, thiêu sống nữ bác sĩ

Cảnh sát địa phương đã nổ súng truy bắt các đối tượng này khi chúng cố giật súng của cảnh sát và tìm cách trốn thoát trên đường dẫn giải tới hiện trường vụ án.

Ngày 6/12, cảnh sát Ấn Độ đã bắn chết 4 người đàn ông tình nghi cưỡng hiếp và giết chết một nữ bác sĩ thú y 27 tuổi ở thành phố Hyderabad hồi tuần trước.

Nơi cảnh sát bắn chết 4 người đàn ông bị nghi ngờ cưỡng hiếp một bác sĩ thú y. (Ảnh: ANI/Reuters)

Nơi cảnh sát bắn chết 4 người đàn ông bị nghi ngờ cưỡng hiếp một bác sĩ thú y. (Ảnh: ANI/Reuters)

"Vào buổi sáng, vào khoảng 6h - 6h30, người của chúng tôi đã đến để dựng lại hiện trường vụ án và các bị cáo đã cố gắng cướp vũ khí của họ, dẫn đến vụ đụng độ. Trong đó, cả bốn bị cáo đã chết. Hai cảnh sát đã bị thương" - Phó cảnh sát trưởng ở Shamshabad, gần thành phố Hyderabad, cho biết.

Vụ việc nữ bác sĩ thú ý bị hiếp dâm tập thể và giết hại dã man hồi tuần trước đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ. Hàng loạt cuộc biểu tình đã được tổ chức trên khắp đất nước Ấn Độ những ngày qua, kêu gọi đưa các thủ phạm ra xét xử.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/canh-sat-an-do-ban-chet-4-nghi-pham-cuong-hiep-thieu-song-nu-bac-si/20191206071326171