Cảnh sát 113 nổ súng trấn áp 60 thanh niên mang hung khí hỗn chiến

Nghe nhiều tiếng súng nổ vang, nhiều người đi đường hoảng loạn trốn vào nhà dân. 'Họ rất hung hãn, ai cũng sợ nên khi phát hiện sự việc liền đóng cửa', người dân nói.

Tối 1/8, hơn 60 người của hai nhóm mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, dao cùng hàng chục quả "bom xăng" đến cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang (Khánh Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi giáp mặt, hai bên lao vào đâm chém loạn xạ. Nghe nhiều tiếng súng nổ vang, nhiều người đi đường hoảng loạn trốn vào nhà dân. "Họ rất hung hãn, ai cũng sợ nên khi phát hiện sự việc liền đóng cửa", người dân nói.

Nhiều hung khí được thu giữ tại hiện trường.

Cảnh sát 113 sau khi được tin báo đã xuất hiện, nổ nhiều phát súng chỉ thiên để kiểm soát tình hình. Bốn thanh niên bị khống chế tại hiện trường. Các đối tượng bị bắt giữ sau vụ hỗn chiến gồm: Nguyễn Nhật Phú (SN 1999, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), Bùi Lập Trường (SN 1998, ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), Phan Thành Sơn (SN 1996, phường Vĩnh Nguyên), Nguyễn Văn Thức (SN phường Phước Long, TP Nha Trang).

Những kẻ còn lại tháo chạy, bỏ lại nhiều hung khí. "Hai nhóm giang hồ rất manh động. Chúng tôi buộc phải nổ súng để trấn áp, ngăn chặn hỗn chiến.

Nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả rất lớn. Khi các đối tượng vừa mới quăng bom xăng xong thì cảnh sát ập đến trấn áp ngay. Hai nhóm chạy tán loạn nên chưa xảy ra thương vong. Chỉ 1 đối tượng bị xây xát nhẹ" - Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa nói.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cuộc hỗn chiến này là do mâu thuẫn giữa 2 thanh niên ở khu vực Cồn Dê (phường Ngọc Hiệp) và khu vực xã Vĩnh Ngọc. Sau đó, thanh niên chưa rõ lai lịch ở xã Vĩnh Ngọc này kêu gọi khoảng hơn 30 đối tượng khác ở khu vực Bình Tân (phường Phước Long) đến khu vực cầu Hà Ra (đường vào Cồn Dê) để quyết đấu với nhóm thanh niên còn lại. Các đối tượng khu vực Cồn Dê cũng huy động hơn 30 người dùng bom xăng ném lên xối xả trước khi lực lượng công an can thiệp.

Tại hiện trường vụ hỗn chiến, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí, gồm: 3 đao cán gỗ dài 80 cm, 1 đao sắt dài 50 cm, 5 cây mác, 1 súng bắn cá, 1 súng bắn đạn bi, 1 dao xếp...

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/canh-sat-113-no-sung-tran-ap-60-thanh-nien-mang-hungkhi-hon-chien