Cảnh sát 113 giải cứu một cô gái bị nhốt, đánh đập dã man

Lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu một cô gái quê ở Tây Ninh bị người tình nhốt trong phòng và đánh đập dã man.

Sáng 13/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sau khi nhận được thông tin cầu cứu, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời giải cứu một cô gái quê ở Tây Ninh bị nhốt, đánh đập dã man.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, chiều 12/5, cơ quan chức năng nhận được thông tin cầu cứu của một cô gái đang bị một đối tượng bắt nhốt và đánh đập dã man tại hẻm 37 đường Bích Khuê, TP Quảng Ngãi.

Đối tượng tên N.K.C. (sinh năm 1985, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tại cơ quan công an.

Đối tượng tên N.K.C. (sinh năm 1985, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, tổ Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hẻm 37 đường Bích Khê tìm kiếm, sàng lọc những khu vực, vị trí khả nghi và nhanh chóng phát hiện một cô gái trong ngôi nhà gần đó kêu cứu.

Tổ công tác tiếp cận hiện trường, kịp thời giải cứu và bắt giữ đối tượng N.K.C. đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng để điều tra làm rõ. Tại thời điểm giải cứu, tổ công tác phát hiện cô gái trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều chỗ trên vùng đầu, mặt.

Theo thông tin tường trình vụ việc, cô gái cầu cứu tên là P.T.Đ., (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh). Sau khi quen với đối tượng tên N.K.C. (sinh năm 1985, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cô gái này đã theo về sống chung như vợ chồng cùng đối tượng C.

Ngày 11/5, đối tượng N.K.C. thấy Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên đã nổi cơn ghen và nhốt chị trong phòng đánh đập chị bị thương tích. Hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 bàn giao cho Công an xã Nghĩa Dõng điều tra, xác minh làm rõ.

Đại Khải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/canh-sat-113-giai-cuu-mot-co-gai-bi-nhot-danh-dap-da-man-d552276.html