Cảnh rét mướt 'lạ' trong những ngày đầu tháng 10

Trong hai ngày qua, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi ở vùng núi cao như Sa Pa - Lào Cai nhiệt độ giảm xuống còn 11,3 độ và kèm theo mưa, dự báo trong những ngày tới nhiệt độ tại khu vực này còn tiếp tục giảm thấp. Đây là đợt không khí lạnh thứ 2 tràn xuống nước ta kể từ tháng 9 đến nay, khiến nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm sâu, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa đông.

 Sáng 11-10, tại Hà Nội nhiệt độ lạnh nhất là 21 độ.

Sáng 11-10, tại Hà Nội nhiệt độ lạnh nhất là 21 độ.

Người dân đi đường đã cảm nhận được rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo mưa.

Trời lạnh kèm theo mưa, nhiều người dân chưa chuẩn bị kịp áo ấm phải mặc áo mưa tránh gió trong ngày không khí lạnh tràn về.

Ngay từ sáng sớm, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều người đi xe máy co ro trong thời tiết se lạnh.

Ra đường nhiều người dân phải mặc thêm áo ấm.

Không khí lạnh tràn về, trẻ nhỏ được bố mẹ mặc thêm quần áo ấm.

Các bé được bố mẹ mặc ấm khi đi ra ngoài đường

Bên bờ Hồ Gươm, nhiều người co ro trong cái lạnh đầu mùa.

Miền bắc trở lạnh, nhiều người phải dùng thêm áo khoác nhưng vẫn co ro.

Trời mưa kèm không khí lạnh, người dân Hà Nội căng mình chống lạnh trên những con phố.

Không khí lạnh làm nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Tại Lào Cai không khí lạnh tràn về kèm theo mưa khiến cho nhiệt độ ở đây giảm xuống đột ngột.

Không khí lạnh khiến đời sống, sản xuất và buôn bán của người dân SaPa gặp nhiều trở ngại.

Tại SaPa, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 11,3 độ, dự báo trong những ngày tới hình thái thời tiết này vẫn tiếp tục duy trì, có nơi nhiệt độ giảm xuống mức thấp.

Nhiều du khách và người dân phải mặc thêm áo ấm để chống chọi với thời tiết lạnh giá tại đây.

Ở một số nơi khác tại Lào Cai sương mù dày đặc cũng đã xuất hiện trong đợt lạnh này.

Sương mù dày đặc

So với mọi năm, không khí lạnh năm nay về sớm hơn, dự báo sẽ có nhiều đợt lạnh kéo dài.

Mùa đông năm nay, nhiều khả năng sẽ có tuyết rơi, xuất hiện băng giá, rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

Mùa đông năm nay, nhiều khả năng sẽ có tuyết rơi, xuất hiện băng giá, rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-canh-ret-muot-la-trong-nhung-ngay-dau-thang-10/786113.antd