Cảnh quân đội tẩy độc hiện trường vụ cháy Rạng Đông

Sau 14 ngày, mùi khét vẫn bốc lên nồng nặc tại hiện trường vụ cháy Rạng Đông. Lực lượng chức năng phải đeo mặt nạ chuyên dụng để tiêu tẩy khu vực này.

Quân nhân đeo mặt nạ tẩy độc hiện trường vụ cháy Rạng Đông Sáng 12/9, Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tẩy độc hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Sáng 12/9, việc tẩy độc tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông được Binh chủng Hóa học và các đơn vị liên quan thực hiện. Quân đội kiểm soát cổng nhà này, mọi trường hợp ra vào đều bị kiểm tra.

Sáng 12/9, việc tẩy độc tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông được Binh chủng Hóa học và các đơn vị liên quan thực hiện. Quân đội kiểm soát cổng nhà này, mọi trường hợp ra vào đều bị kiểm tra.

Phạm vi tiêu tẩy rộng hơn 6.000 m2 gồm cả trong và ngoài Công ty Rạng Đông. Bộ tư lệnh Hóa học là đơn vị trực tiếp sử dụng thiết bị và công nghệ để làm việc này.

Đây là lần đầu tiên báo chí được tiếp cận hiện trường vụ cháy. Thượng tá Nguyễn Văn Bổng (Trưởng ban cứu hộ cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thủ đô), cho biết sáng nay, đơn vị này phối hợp với Bộ Tư lệnh hóa học và một số đơn vị khác thu dọn hiện trường vụ cháy để vận chuyển các chất thải đi xử lý.

Sau đó, các đơn vị sẽ tiêu tẩy khu vực này, đảm bảo làm sạch. Bộ Tư lệnh Thủ đô Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ huy động 135 người cùng hơn 20 phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Do khối lượng bóng đèn, tàn tro phải thu dọn rất lớn nên cần nhiều ngày để hoàn thành việc tiêu tẩy.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn còn mùi khét gây khó thở. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác thu dọn hiện trường đều đeo găng tay, mặt nạ phòng độc chuyên dụng. Trong ảnh là các chiến sĩ Binh chủng Hóa học thu gom phế liệu sâu tại trong kho chứa bóng đèn thành phẩm.

Theo phương án đề ra, sau khi Binh chủng Hóa học phun thuốc để cô lập, tránh tình trạng bốc bay của thủy ngân, việc thu dọn mặt bằng sẽ diễn ra.

Bộ Tư Lệnh Thủ đô và Bộ Tư Lệnh hóa học sẽ giảm sát quá trình xử lý, vận chuyển chất thải để tránh gây ảnh hưởng cho người dân trên địa bàn. Sau khi hiện trường được dọn dẹp, Binh chủng Hóa học sẽ tẩy độc tại chỗ.

Sáng nay, nhân viên Công ty Urenco 10 cũng chuẩn bị máy cắt hàn xì để tháo dỡ hệ thống nhà xưởng bị đổ sập sau hỏa hoạn.

Tại hiện trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đặt các thiệt bị lấy mẫu không khí để theo dõi.

Đoàn xe quân đội vào Công ty Rạng Đông tẩy độc Sáng 12/9, hai tuần sau vụ cháy, dàn xe thuộc Binh chủng Hóa học và các đơn vị liên quan đến Công ty Rạng Đông bắt đầu tẩy độc hiện trường và khu vực lân cận.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-quan-doi-tay-doc-hien-truong-vu-chay-rang-dong-post989278.html