Cánh quân đầu tiên của đoàn Việt Nam tới Indonesia

Sáng 14-8, đoàn thể thao Việt Nam gồm 30 cán bộ, 29 thành viên thuộc 4 đội tuyển đã di chuyển từ Hà Nội và TP.HCM sang Indonesia dự ASIAD 2018.

Bốn đội tuyển gồm bơi (9 thành viên), thể dục dụng cụ (8), bắn súng (10), cử tạ (2) lần lượt từ Hà Nội và TP.HCM đã di chuyển sang Jakarta, Indonesia tham dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018.

Tại sân bay Nội Bài, buổi lễ tiễn đoàn trang trọng, ngắn gọn đã được tổ chức nhằm động viên tinh thần các thành viên trước giờ tranh tài tại đại hội.

Thể dục dụng cụ cùng một số đội tuyển di chuyển từ Hà Nội trong sáng 14-8

Dự kiến đoàn chính sẽ có mặt tại Jakarta lúc 13h (nhóm đi từ TP.HCM tới sớm hơn), sau đó sẽ nhập Làng VĐV.

Lần lượt các ngày 15, 16 và 17-8, các đội tuyển còn lại của Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia dự đại hội, trong đó ngày 16-8 là đông nhất với 118 thành viên thuộc 7 đội tuyển.

Trước đó vào các ngày 11 và 13-8, lần lượt hai đội bóng đá nam và bóng đá nữ đã có mặt tại Indonesia, trong đó đội nam được bố trí tại khách sạn Harper Lippo và thi đấu ở Jakarta trong khi tuyển nữ nhập Làng VĐV tại Palembang.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cùng các cán bộ, VĐV tại sân bay Nội Bài trước giờ sang Indonesia tranh tài

Tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam với 352 VĐV sẽ tham gia thi đấu ở 32 môn gồm cầu lông (6 VĐV), Taekwondo (13), Karatedo (8), Pencak Silat (18), cầu mây (18), Judo (7), bóng bàn (9), bowling (3), xe đạp (8), quần vợt (6), vật (10), bắn súng (18), bắn cung (12), cử tạ (6), bơi (10), điền kinh (22), thể dục dụng cụ (9), quyền anh (6), rowing (26), canoing (4), wushu (13), bóng chuyền (24), bóng chuyền bãi biển (8), bóng đá nam (20), bóng đá nữ (20), golf (6), soft tennis (4), bóng rổ 3x3 (8), Jujitsu (4), sambo (2), kurash (9), đấu kiếm (16).

Đoàn đặt chỉ tiêu giành 3-5 HCV, trong đó có ít nhất 1 HCV môn Olympic trọng điểm. Khoảng 10 VĐV được dự báo có khả năng giành HCV, trong đó có những cái tên nổi bật như Ánh Viên (bơi), Thu Thảo (điền kinh), Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Kim Tuấn (cử tạ), đội tuyển silat, karatedo, wushu...

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/canh-quan-dau-tien-cua-doan-viet-nam-toi-indonesia/778370.antd