Cảnh phim khiên cưỡng trong bom tấn 'Avengers: Endgame'

Trong trận chiến cuối cùng với Thanos (Josh Brolin) ở 'Avengers: Endgame' (2019), màn hội quân của các nữ siêu anh hùng từng làm dấy lên luồng quan điểm trái chiều.

Để nhấn mạnh tầm vóc đội nữ siêu anh hùng trong trận chiến bảo vệ Trái Đất trước cuộc tấn công của Thanos (Josh Brolin) và đàn em, Avengers: Endgame đã sắp xếp cho họ một màn hội quân ấn tượng trên màn ảnh.

Trên thực tế, cảnh phim rốt cuộc gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Bên cạnh ý kiến ca ngợi, có quan điểm cho rằng nó đã gây phản ứng ngược, khiến bộ phim trông như thể một cuộc chiến của hai cánh quân siêu anh hùng phái mạnh và siêu anh hùng phái đẹp.

Liệu cảnh phim có thuộc dạng hô hào khẩu hiệu?

Avengers: Endgame đã ra mắt được hơn một năm, các chủ đề xoay quanh bộ phim vẫn thường xuyên được người hâm mộ đưa ra thảo luận. Lần này, cảnh hợp quân của các nữ siêu anh hùng trở thành chủ đề tranh cãi.

Một ý kiến trên Reddit chỉ ra rằng cảnh phim đã phô diễn sức mạnh phái đẹp một cách khiên cưỡng, còn trong Infinity War, “cảnh Black Widow (Scarlett Johansson) và Okoye (Danai Gurira) hợp sức chống lại Proxima Midnight mang lại cảm giác rất tự nhiên”.

Cảnh hợp quân bị đánh giá là khiên cưỡng trong Avengers: Endgame. Ảnh: Tenor.

“Tuy nhiên, trong Endgame, cảnh phim các nữ anh hùng xuất hiện để trợ giúp Captain Marvel (Brie Larson) - người vừa phá hủy xong một chiến hạm của Thanos - lại thiếu tự nhiên, và tạo cảm giác ‘phụ nữ chung tay giúp nhau vượt qua gian khó’”, người này nhận xét thêm.

Quan điểm vấp phải sự phản đối của một người dùng nữ trên Reddit. Cô viết: “Mọi người chỉ cảm thấy nó gượng ép và tiêu cực bởi nhân vật chính trong cảnh phim là phụ nữ… Nếu vẫn là cảnh phim ấy, nhưng toàn bộ nhân vật được thay thế bằng phái mạnh, sẽ chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì cả.

Cảnh phim là một chi tiết nhằm chiều lòng người hâm mộ A-Force (liên minh nữ siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel), giống như cả bộ phim Endgame được làm để chiều lòng người hâm mộ siêu anh hùng của Marvel. Tuy nhiên, cảnh phim quả là đã bị xử lý hơi vụng về”.

Marvel Studios nên xử lý nội dung liên quan tới phái đẹp khéo léo hơn?

Lý do khiến nhiều khán giả cho rằng cảnh phim của các nữ siêu anh hùng trong Endgame khiên cưỡng là bởi nhóm nhân vật đã xuất hiện trong khung hình nối tiếp nhau từng người một, tựa như nghệ sĩ lên sân khấu.

Captain Marvel quá mạnh để phải nhờ tới sự bảo vệ, hay giúp đỡ từ "hội chị em". Ảnh: Marvel Studios.

Thêm vào đó, Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson) là người sở hữu sức mạnh vượt trội so với tất cả siêu anh hùng trên chiến trường lúc đó. Trên lý thuyết, cô không cần tới sự trợ giúp của bất cứ ai. Việc các nữ siêu anh hùng tới giúp đỡ, bảo vệ hay che chắn cho cô hoàn toàn không mang lại hiệu quả.

Việc cố tình dàn dựng cảnh phim thành khoảnh khắc khiến giả choáng ngợp của Avengers: Endgame đã tạo ra thêm nhiều vấn đề hơn những hiệu quả ít ỏi mà nó mang lại. Cách xử lý cảnh phim làm dấy lên câu hỏi, liệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel có nên thay đổi cách xử lý hình tượng nữ anh hùng trong tương lai?

Biên kịch nói gì về cảnh phim gây tranh cãi?

Đồng biên kịch của phim, Stephen McFeely, đã có lời giải thích về cảnh phim trong chương trình hỏi đáp của New York Times. Anh cho biết đội viết kịch bản đã tranh cãi rất nhiều về bầu không khí mà họ muốn thể hiện trong cảnh phim.

Liệu cảnh phim sẽ là khoảnh khắc để khán giả vỗ tay tán thưởng, hay nó nên diễn ra nhanh gọn như bao cảnh phim khác? Cuối cùng, McFeely và cộng sự đã lựa chọn biến trường đoạn thành một khoảnh khắc khiến khán giả trầm trồ. “Bởi bản thân cảnh phim là một khoảnh khắc quan trọng trong trận chiến”, anh nói.

Tranh cãi xung quanh cảnh phim Avengers: Endgame chắc chắn vẫn tiếp tục, và chưa thể kết thúc. Tuy nhiên, những gì khán giả có thể rút ra từ nội dung là viễn cảnh về một biệt đội toàn nữ siêu anh hùng của Mavel Studios.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-phim-khien-cuong-trong-bom-tan-avengers-endgame-post1108579.html