Cảnh người tị nạn khắp thế giới lao đao giữa 'bão' dịch COVID-19

Nhiều người tị nạn và di dân khắp thế giới lo lắng dịch COVID-19 bùng phát khi khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, điều kiện vệ sinh và việc thực hiện giãn cách xã hội của họ còn hạn chế.

Hãng thông tấn Reuters đăng tải loạt ảnh phần nào cho thấy cuộc sống khó khăn của người tị nạn khắp thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang "hoành hành" khắp thế giới. Ảnh: Bé gái đeo khẩu trang tại một sự kiện do Tổ chức Violet tổ chức trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người giữa lo ngại dịch COVID-19 bùng phát, tại một khu trại ở thị trấn Maarat Masrin, tỉnh Idlib, Syria, ngày 14/4/2020. (Nguồn ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Reuters đăng tải loạt ảnh phần nào cho thấy cuộc sống khó khăn của người tị nạn khắp thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang "hoành hành" khắp thế giới. Ảnh: Bé gái đeo khẩu trang tại một sự kiện do Tổ chức Violet tổ chức trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người giữa lo ngại dịch COVID-19 bùng phát, tại một khu trại ở thị trấn Maarat Masrin, tỉnh Idlib, Syria, ngày 14/4/2020. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một di dân đang cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực có hơn 2.000 người sinh sống ở Mattamoros, Mexico, ngày 10/4/2020. Họ đang chờ xin tị nạn ở Mỹ.

Các em học sinh tị nạn Syria tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về virus corona tại trại tị nạn Zaatari ở thành phố Mafraq, Jordan, gần biên giới với Syria, ngày 11/3/2020.

Một di dân đứng nhìn ra ngoài trong Trung tâm dành cho người di cư Hal Far ở Malta ngày 6/4, sau khi nơi này bị phong tỏa vì một nhiều ca nhiễm COVID-19 được phát hiện.

Hai mẹ con nhận được các mặt hàng thực phẩm hỗ trợ tại Abuja, Nigeria, ngày 14/4 khi chính quyền nước này đang cố gắng không chế dịch COVID-19.

Khu trại tị nạn Bab Al-Nour ở Azaz, Syria, được phun thuốc khử trùng ngày 26/3.

Nhiều người di cư đã biểu tình phản đối sự thiếu các biện pháp bảo vệ trước COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 14/4.

Những đôi dép bị bỏ lại sau khi đám đông người di cư bị cảnh sát giải tán vì tập trung bên ngoài một nhà ga tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 14/4 giữa lúc nước này đang áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Một em nhỏ đeo khẩu trang ngồi trên xe buýt được đưa từ khu trại tị nạn đông đúc ở Piraeus, Hy Lạp, đến Đức hoặc Luxembourg ngày 15/4.

Người tị nạn Rohingya đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi chờ nhận đồ hỗ trợ từ các tình nguyện viện ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 7/4.

Đây là khu trại tị nạn tạm bợ cho người tị nạn và di dân gần trại Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Yanisleydi de la Rosa, 34 tuổi, và con gái Anyeli cruz de la Rosa, 4 tuổi, đeo khẩu trang trong khu trại tị nạn ở Matamoros, Mexico, ngày 1/4. Họ đang tìm cách xin tị nạn tại Mỹ.

Người phụ nữ Somalia sử dụng tro và đất để rửa tay tại khu trại Shabelow cho người sơ tán trong nước ở Moghadishu, Somalia, ngày 1/4.

Bé trai Mahmoud Abdel Hadi, 8 tuổi, làm bài tập về nhà tại khu trại Atmeh, Syria, ngày 30/3. Trường học của Hadi đã bị đóng cửa trong thời gian này.

Người đàn ông Syria được đo thân nhiệt ở khu trại Azaz hôm 11/3.

Cảnh sát bắt giữ một di dân nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại phòng khám ở Belgrade, Serbia, hôm 17/3.

Người phụ nữ Syria đeo khẩu trang cho con trai phòng lây nhiễm virus tại khu trại ở al-Wazzani, phía nam Lebanon, ngày 14/3.

Bác sĩ kiểm tra huyết áp của một phụ nữ Yazidi tại trung tâm y tế của khu trại Sharya ở Duhok, Iraq, ngày 7/3.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/canh-nguoi-ti-nan-khap-the-gioi-lao-dao-giua-bao-dich-covid-19-1371695.html