Cảnh người di cư vạ vật trên hành trình tới Mỹ giữa 'bão' COVID-19

Hàng nghìn người di cư vượt biên trái phép vào Guatemala để tiếp tục hành trình tới Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Reuters, sáng 1/10 tuần trước, hơn 2.000 người di cư xô đẩy các binh sĩ Guatemala có vũ trang ở biên giới khi họ tìm cách vào quốc gia này để tiếp tục tìm đường tới Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, sáng 1/10 tuần trước, hơn 2.000 người di cư xô đẩy các binh sĩ Guatemala có vũ trang ở biên giới khi họ tìm cách vào quốc gia này để tiếp tục tìm đường tới Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tổng thống Alejandro Giammattei đã quyết định trao thêm quyền cho lực lượng an ninh Guatemala để giải tán những cuộc tụ tập đông người nơi công cộng tại 6 khu vực của Guatemala, vì dự kiến sẽ có thêm nhiều người di cư Trung Mỹ vào nước này trong những ngày tới.

Giới chức Guatemala đã bày tỏ lo ngại về khả năng lây lan dịch COVID-19 trước tình hình hiện nay.

"Chúng tôi đang nói về một đoàn người di cư giữa đại dịch COVID-19. Tình hình phức tạp vì họ đã phá vỡ các quy định về y tế và chúng tôi không biết ai đã vào (đất nước)", Guillermo Diaz, một quan chức Guatemala, cho hay.

Người di cư cũng đối mặt với rủi ro trên hành trình vượt biên trái phép. Theo Hội Chữ thập đỏ Guatemala, một thành viên của đoàn di dân này đã tử vong ở Guatemala hôm 1/10 sau khi rơi xuống xe và bị bánh xe chèn qua người.

Được biết, đây là đoàn người di cư lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công khu vực Trung Mỹ vào tháng 3/2020, buộc chính phủ phải đóng cửa đất nước, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đã bấp bênh, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói gia tăng.

Theo Reuters, họ (di dân) có thể sẽ đối mặt với thách thức khi đi qua Mexico, nơi Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới biên giới với Guatemala để giải tán các đoàn người di cư này.

Một số di dân chia sẻ, họ tìm cách thoát khỏi điều kiện tồi tệ ở Honduras, nơi đang trải qua tình trạng suy giảm kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

"Chúng tôi không có tiền, không có đồ ăn", Carlos, một di dân đến từ Honduras, chia sẻ.

Các chuyên gia về di cư cho rằng, đại dịch làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội vốn tồn tại từ rất lâu ở Trung Mỹ.

"Đoàn người di cư mới này là một tác động khác của đại dịch, nhưng hơn thế nữa, đó là kết quả của sự bất bình đẳng xã hội đang gia tăng", Misael Hernandez, một chuyên gia về di cư tại trường Đại học Colegio de la Frontera Norte (Mexico), nhận định.

Các di dân Honduras tranh thủ nằm nghỉ sau một ngày đi bộ tại Entre Rios, Izabal, Guatemala, hôm 1/10.

Họ đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro trên hành trình tới Mỹ.

Cảnh người di cư ngủ vạ vật sau hành trình dài mệt mỏi.

Một người Honduras ngủ trên sàn nhà tại trạm kiểm soát qua cửa khẩu biên giới Corinto nằm giữa Guatemala và Honduras, tại Honduras, hôm 2/10.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-nguoi-di-cu-va-vat-tren-hanh-trinh-toi-my-giua-bao-covid-19-1443623.html