Cảnh người dân Mỹ xếp hàng dài bỏ phiếu bầu tổng thống

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh cử tri Mỹ xếp hàng dài để chờ đến lượt bỏ phiếu bầu tổng thống trong Ngày bầu cử 3/11.

Nhiều bang ở nước Mỹ, trong đó có New York, New Jersey, Connecticut, Maine,... bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ từ 6h sáng ngày 3/11 (giờ Mỹ, 18h giờ Việt Nam). (Nguồn ảnh: Reuters)

Nhiều bang ở nước Mỹ, trong đó có New York, New Jersey, Connecticut, Maine,... bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ từ 6h sáng ngày 3/11 (giờ Mỹ, 18h giờ Việt Nam). (Nguồn ảnh: Reuters)

Rất đông cử tri Mỹ đã xếp hàng từ tờ mờ sáng để chờ đến lượt bỏ phiếu.

Được biết, hầu hết điểm bỏ phiếu ở các bang mở cửa ít nhất 12 tiếng một ngày, nhưng thời điểm mở cửa và đóng cửa tùy thuộc vào mỗi địa phương.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 được dự báo sẽ đạt kỷ lục trong 100 năm, khi hơn 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trên toàn quốc.

Cử tri xếp hàng bỏ phiếu tại một địa điểm ở Manhattan, thành phố New York, trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3/11.

Điểm bỏ phiếu bên trong Trung tâm Cộng đồng James Weldon Johnson ở Harlem, New York.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong Trung tâm Cộng đồng Rivervalley ở New Richmond, bang Ohio.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm tại Atlanta, bang Georgia.

Một địa điểm bỏ phiếu ở Houston, bang Texas.

Các cử tri đeo khẩu trang đi bỏ phiếu tại Louisville, bang Kentucky.

Một cử tri trở về sau khi bỏ phiếu tại Philadelphia, bang Pennsylvania.

Bên trong một địa điểm bỏ phiếu ở Minneapolis, Minnesota.

Cảnh xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Columbus, Ohio.

Cử tri ở Grand Rapids, Michigan, đi bỏ phiếu ngày 3/11.

Mời độc giả xem thêm video: Cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Họ là ai? (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/canh-nguoi-dan-my-xep-hang-dai-bo-phieu-bau-tong-thong-1456444.html