Cảnh ngư dân phấn khởi ra khơi đầu năm lấy lộc

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu tất bật chuẩn bị lương thực, nhiên liệu,… để kịp cho tàu xuất bến đầu năm mới. Với ngư dân, ra khơi ngày đầu năm trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn.

Ngày 22/2, ngư dân tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tất bật ra khơi đầu xuân mới với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, nhiều lộc biển.

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu tất bật chuẩn bị lương thực, nhiên liệu,… để kịp cho tàu xuất bến dịp đầu năm mới. Với ngư dân, ra khơi ngày đầu năm trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì cả năm sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Cận cảnh ngư dân phấn khởi ra khơi ngày đầu năm

“Năm nay cầu mong mưa thuận gió hòa, sản lượng đạt hơn mọi năm cho những ngư dân chúng tôi được một năm thắng lợi” , ông Nguyễn Trung Thành (ngư dân tại xã Phước Tỉnh) cho biết và hi vọng, năm mới bình an, thời tiết suôn sẻ để một năm được bội thu.

Tu sửa tàu chuẩn bị ra khơi.

Tu sửa tàu chuẩn bị ra khơi.

Theo ông Văn Công Lý (ngư dân xã Phước Tỉnh), để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới được thuận lợi, gia đình đã chủ động tu sửa tàu, lưới. Năm nay, mọi người mong muốn dịch COVID-19 mau qua đi, bà con sớm trở lại trạng thái bình thường để phát triển kinh tế.

Hình ảnh ngư dân ra khơi ngày đầu năm mới:

Ngư dân tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tất bật ra khơi đầu năm mới.

Họ kỳ vọng, mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, nhiều lộc biển.

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu tất bật chuẩn bị lương thực, nhiên liệu.

Các vật dụng, nhu yếu phẩm được ngư dân chuyển sang xuồng con để chở ra tàu đánh cá.

Ông Nguyễn Trung Thành (ngư dân tại xã Phước Tỉnh) hy vọng, năm mới cầu mong bình an, thời tiết suôn sẻ để một năm được bội thu.

Với ngư dân, ra khơi ngày đầu năm trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì cả năm sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Chang Chang - Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-ngu-dan-phan-khoi-ra-khoi-dau-nam-lay-loc-1796507.tpo