Canh mâm cỗ cúng cô hồn, nam thiếu niên bị đâm thủng khí quản

Ngày 28.8, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu do vết thương thủng cổ, thở phì phèo qua cổ.

Theo người nhà bệnh nhân T.H.S (15 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), ngày 26.8, gia đình đang cúng cô hồn thì xuất hiện một nhóm thanh niên tới để chuẩn bị giật đồ. Lúc này, mẹ của S có ra nói gia đình chỉ cúng bánh chứ không có tiền. Nghe vậy, một số đối tượng bỏ đi, tuy nhiên vẫn còn vài người ở lại, tỏ thái độ thách thức vì chê đồ cúng “bèo”.

Sau đó, S được giao đứng trông đồ cúng, trong lúc gia chủ vào trong đốt hương, nhóm đối tượng này nhảy vào đạp đổ mâm cúng và xô trẻ nhỏ đứng xung quanh.

Một thiếu niên tên Ph. (13 tuổi) trong nhóm đối tượng lao đến giật đĩa nho, dẫn đến xô xát. Rồi S bị Ph. rút dao ở yên xe đạp đâm vào cổ. Bố S chạy đến can cũng bị đâm 2 nhát ở tay trái.

Bố của bệnh nhân kể lại sự việc với phóng viên

Bệnh nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Nhân dân 115 (TPHCM). Tại đây, bệnh nhân được xác định bị thủng khí quản, đứt tĩnh mạch, đứt động mạch tuyếp giáp trên, thủng thực quản. Sau phẫu thuật khâu khí quản, mở dạ dày nuôi ăn, bệnh nhân đã được chuyển sang BV Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân S. được xác định bị thủng khí quản, đứt tĩnh mạch.

Tại BV Nhi đồng 1, vết thương của bệnh nhân vẫn rỉ máu. Hiện bệnh nhân vẫn được cho dùng thuốc an thần để ngủ, thở máy, chờ khí quản hồi phục. Theo các bác sĩ BV Nhi đồng 1, vết thương đứt khí quản là nghiêm trọng, đó là chưa kể biến chứng sẹo hẹp khí quản sau này nếu bệnh nhân hồi phục.

Đối tượng Ph. bị người dân khống chế và giao cho công an.

Tại Công an quận 10 (TPHCM), thiếu niên đâm bệnh nhân S. được xác định là Tạ Vĩnh Ph. (SN 2005, ngụ quận 10). Hiện tại cơ quan chức năng, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng này về hành vi dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Đình Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/y-te/canh-mam-co-cung-co-hon-nam-thieu-nien-bi-dam-thung-khi-quan-627915.ldo