Cảnh lãnh đạo Afghanistan thành tâm cầu nguyện bất chấp rocket rơi gần dinh tổng thống

Một số tiếng nổ lớn đã vang lên ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan khi Tổng thống Ashraf Ghani và các quan chức hàng đầu khác đang cầu nguyện mừng lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp sáng thứ Ba cho thấy một số quan chức, bao gồm cả Tổng thống Ghani, tiếp tục thành tâm cầu nguyện khi những tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô Kabul.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại trong vụ việc.

Khoảnh khắc rocket rơi gần Dinh Tổng thống Afghanistan. Nguồn: Twitter

Tờ TOLO News của Afghanistan đưa tin ít nhất 3 quả rocket đã được phóng từ phía Bắc thủ đô và “rơi xuống khu vực gần Dinh Tổng thống”.

Trong bài phát biểu sau lễ cầu nguyện, Tổng thống Ghani đã đổ lỗi cho Taliban về vụ tấn công. Ông nói rằng các chiến binh cho thấy họ không có thiện chí hòa bình. Tuy nhiên, Taliban khẳng định không liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn Taliban - Zabihullah Mujahid nói với Reuters trong một tin nhắn thoại rằng các chiến binh đang ở trong "tình trạng phòng thủ" vì lễ Eid vừa bắt đầu.

Khói đen bốc lên từ trung tâm thủ đô Kabul. Ảnh: Twitter

Khói đen bốc lên từ trung tâm thủ đô Kabul. Ảnh: Twitter

Vào tháng Ba năm ngoái, vụ việc tương tự đã xảy ra khi bốn quả rocket rơi xuống khu vực gần Dinh Tổng thống trong lễ nhậm chức của ông Ghani.

Tình trạng bạo lực ở Afghanistan trong những tuần gần đây gia tăng nhanh chóng. Taliban liên tục giành được những thắng lợi quan trọng vì Mỹ đã rút gần hết lực lượng về nước.

Hôm thứ Hai, 15 phái đoàn ngoại giao và đại diện NATO tại Kabul đã thúc giục Taliban ngừng các vụ tấn công. Trước đó, Taliban và chính phủ Afghanistan không thống nhất được với nhau về việc ngừng bắn trong các cuộc đàm phán ở Doha.

Minh Hạnh

Theo Reuters, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-lanh-dao-afghanistan-thanh-tam-cau-nguyen-bat-chap-rocket-roi-gan-dinh-tong-thong-post1357332.tpo