Cảnh hoang lạnh tại dự án 'Ngôi Nhà Mới' 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Lã Vọng

Sau hơn một thập kỷ, New House City Quốc Oai - dự án đầu tay trong lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn Lã Vọng phần lớn vẫn bỏ hoang, chưa hoàn thiện.

Dự án khu đô thị Ngôi Nhà Mới (New House City) của Tập đoàn Lã Vọng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội được đầu tư 2.000 tỷ đồng và triển khai từ năm 2008.

Phối cảnh của dự án. Ảnh: Texo

Phối cảnh của dự án. Ảnh: Texo

Dự án nằm cách đường vành đai 3 của Hà Nội khoảng 15 km về hướng tây, dự kiến trở thành quần thể gồm các nhà biệt thự, chung cư, trường học cao cấp, trung tâm thương mại, trạm xá, hồ sinh thái, công viên cây xanh.

Chủ đầu tư đã xây dựng 258 lô biệt thự trên diện tích 27,5 ha, được chia làm 4 khu song lập. Giá bán đất nền vào thời điểm đó là khoảng 10 triệu đồng/m2, những căn biệt thự có giá vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ, nhiều căn biệt thự trong khu dự án này mới chỉ hoàn thiện xong phần thô rồi để hoang.

Một số hình ảnh về dự án mà phóng viên ghi nhận được:

Cổng vào Khu đô thị Ngôi Nhà Mới

Được đầu tư ngay cạnh đại lộ Thăng Long, gần trung tâm thị trấn Quốc Oai, dự án Ngôi Nhà Mới được coi là có vị trí đắc địa.

Dự án nằm cách đường vành đai 3 của Hà Nội khoảng 15 km về hướng Tây.

Biệt thự thô xây xong rồi bỏ hoang, bên cạnh là ao nước tù, cỏ dại mọc đầy

Chủ đầu tư đã xây dựng 258 lô biệt thự trên diện tích 27,5 ha, được chia làm 4 khu song lập.

Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 2.000 tỷ đồng.

Thời điểm cách đây gần 10 năm, đây được xem là một trong những dự án bất động sản đắt giá ở Hà Nội. Thế nhưng, hiện tại, số lượng biệt thự có người ở trong khu đô thị chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lối vào một căn biệt thự đã hoàn thiện phần thô ngập đầy cỏ dại. Nơi đây gợi lên cảnh hoang hóa như chốn không người.

Nhiều căn biệt thự mới xây dựng xong phần khung cột bê tông, đứng trơ giữa trời

Với vị trí cạnh đại lộ Thăng Long, có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố nhưng Khu đô thị Ngôi Nhà Mới cả chục năm qua vẫn trong tình trạng đầu tư dang dở khiến nhiều người nuối tiếc.

Hiện chỉ lác đác một số căn biệt thự có người ở và hoàn thiện, còn phần lớn vẫn đang bị bỏ hoang.

Nước đọng, rêu mốc bẩn thỉu bên trong một căn biệt thự đã hoàn thiện phần thô

Dự án 2.000 tỷ đồng “đắp chiếu” của Tập đoàn Lã Vọng.

Vũ Đậu

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/canh-hoang-lanh-tai-du-an-ngoi-nha-moi-2000-ty-dong-cua-tap-doan-la-vong-a291557.html