Cảnh giới cho bạn đột nhập nhà dân trộm tài sản

Phát hiện nhà anh N.V.D. cổng mở, cửa của căn nhà chỉ khép hờ, không khóa, Đại đứng ngoài cảnh giới còn Thiện đột nhập vào lấy trộm 3 Laptop cùng 3 điện thoại di động tổng trị giá tài sản khoảng 54 triệu đồng rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Thiện (SN 1995 quê tỉnh Nam Định) và Phan Đức Đại (SN 1989) ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ Công an Thiện và Đại là bạn bè với nhau, rạng sáng 4/12, Thiện dùng xe máy chở Đại đi đến địa bàn phường Long Bình để tìm sơ hở của người dân trộm cắp tài sản.

Phan Đức Đại cùng tang vật.

Phan Đức Đại cùng tang vật.

Khi đến địa bàn KP8A, phát hiện nhà anh N.V.D. (SN 1988) cửa cổng mở, cửa của căn nhà trên chỉ khép hờ, không khóa, Đại đứng ngoài cảnh giới còn Thiện đột nhập vào lấy trộm 3 Laptop cùng 3 điện thoại di động tổng trị giá tài sản khoảng 54 triệu đồng rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát,.

Bị mất tài sản anh D. đến cơ quan Công an trình báo. Vào cuộc xác minh, Công an đã bắt được Thiện và Đại khi đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu sau 5 giờ gây án.

Được biết đối tượng Trần Văn Thiện đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản đến nay vẫn tiếp tục tái phạm.

Mai Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dot-nhap-nha-dan-trom-3-laptop-cung-3-dtdd-622506/