Cảnh giác với tội phạm 'đá xế'

Thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng liên tục triệt xóa nhiều đối tượng, nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, song tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, một phần do người dân còn chủ quan, bất cẩn trong việc quản lý tài sản đã tạo sơ hở để tội phạm hoạt động.

Thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng liên tục triệt xóa nhiều đối tượng, nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, song tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, một phần do người dân còn chủ quan, bất cẩn trong việc quản lý tài sản đã tạo sơ hở để tội phạm hoạt động.

Nhóm đối tượng nhí và số xe máy mà chúng đã lấy trộm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng nhí và số xe máy mà chúng đã lấy trộm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Những chiếc xe “lẻ loi” hè phố

Mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ, bắt giữ nhóm 11 đối tượng nhí thực hiện 24 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó cơ quan CA xác định đối tượng Nguyễn Tấn Phúc (2003, trú Q. Sơn Trà) là “nhân vật chính” trong nhóm “đá xế này”. Hầu hết, những chiếc xe mà Phúc và đồng bọn đã lấy trộm đều đứng “lẻ loi” nơi hè phố và chủ nhân không hề khóa cổ xe.

Cụ thể, khuya 2-9, sau khi đi công việc về, anh T.V.N (1992, trú Q. Thanh Khê) dựng xe máy hiệu Exciter trước sân nhà nhưng không khóa cổ rồi đi ngủ. Đến 1 giờ ngày 3-9, Nguyễn Tấn Phúc (2003, trú Q. Sơn Trà), Nguyễn Nhật Anh (2002, trú Q. Ngũ Hành Sơn) và Tôn Thất Trần Thanh Tú (2004, trú Q. Hải Châu) đi ngang qua phát hiện nên vào dắt trộm. Đến 0 giờ 30 ngày 4-10, Phúc, Anh, Huỳnh Lê Ngọc Bảo (2004, trú Q. Thanh Khê) và Phan Đình Dương (2002, trú Q. Ngũ Hành Sơn) thấy chiếc xe máy hiệu Air Blade của anh T.V.T (1997, quê Quảng Nam) dựng trước một quán karaoke nằm một mình trên đường Đinh Thị Hòa (Q. Sơn Trà) nên tiếp cận dắt trộm, đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài…

Khoảng 1 giờ ngày 14-9, Phúc, Nguyễn Nhật Anh dạo đến đường Duy Tân (Q. Hải Châu) thì nhìn thấy chiếc xe máy hiệu Exciter của ai đó đang lẻ bóng trên vỉa hè nên lấy trộm đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài… 2 giờ ngày 2-10, Phúc, Tôn Tú và Nguyễn Hữu Duy (2003, trú Q. Ngũ Hành Sơn) lại lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius tại đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng). Cũng trong đợt này, Phúc, Anh, Dương đã lấy trộm một xe máy Sirius tại đường Cách Mạng Tháng Tám (Q. Cẩm Lệ).

Đến 2 giờ ngày 4-10, Phúc, Anh và Bảo điều khiển xe máy đi trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực trước nhà lô 29 Hoàng Kế Viêm (Q. Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius của chị L.T.L.N (1998, quê Quảng Trị) đang đứng trên vỉa hè nên “chấm”. Anh và Phúc đứng cảnh giới còn Bảo tiếp cận chiếc xe máy. Thấy chiếc xe không khóa cổ, Bảo liền dắt trộm đến chỗ đồng bọn rồi cùng nhau đẩy đi… Trước đó, 1 giờ 30 ngày 30-9, Lê Minh Nhật (2003, trú Q. Sơn Trà) và Hồ Thanh Tiến (2003, trú Q. Hải Châu) phát hiện chiếc xe máy hiệu Vision của chị Phan T.T.H (2001, trú Q. Ngũ Hành Sơn) để trên lề đường trước nhà 129 Lê Quang Đạo (P. Mỹ An) nên tiếp cận, lấy trộm.

Nhà trọ - “mảnh đất” màu mỡ

Lợi dụng tâm lý người thuê trọ để xe máy ở lối đi vì diện tích phòng nhỏ hẹp và ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản không thực sự tốt, nhiều đối tượng đã chọn nơi đây làm địa điểm để “hành động”…

3 giờ ngày 3-8, Nguyễn Tấn Phúc, Lê Minh Nhật và Tôn Thất Trần Thanh Tú rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến dãy trọ nằm trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu), 3 đối tượng thấy chiếc xe máy hiệu Exciter của anh Nguyễn D.S (1998, quê Nghệ An) đang dựng phía trước dãy trọ nên “chấm”. Phúc và Nhật đứng ngoài cảnh giới còn Tú vào dắt trộm chiếc xe của anh S. ra ngoài rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

4 ngày sau, Phúc, Nhật và Tú ghé đến Q. Ngũ Hành Sơn thăm chơi. Khi đến nhà trọ nằm trên đường Phan Tứ, chúng phát hiện anh P.T.L (1997, quê Quảng Trị) để chiếc xe máy Exciter phía trước cửa phòng. Tú và Nhật đứng cảnh giới còn Phúc lấy trộm xe dắt ra ngoài cùng đồng bọn biến nhanh.

Vụ tiếp theo xảy ra lúc 2 giờ ngày 18-8, Phúc, Anh phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter của chị L.T.N.T (1999, quê TT Huế) để trước dãy trọ trên đường Huy Cận (Q. Hải Châu) nên vào lấy trộm… 2 giờ ngày 1-10, Phúc và Bảo phát hiện chiếc xe máy hiệu Luvias của chị Lê T.T.H (1998) để trước nhà trọ nằm trên đường Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu) nên vào dắt trộm. 1 giờ ngày 17-10, Tú, Bảo lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius của anh Huỳnh P.T (1998, quê Đắk Nông) tại nhà trọ nằm trên đường Hồ Biểu Chánh (Q. Hải Châu). 3 giờ ngày 17-10, Phúc, Đến và Hậu phát hiện chiếc xe máy hiệu Halim của anh Lê T.T (1998, quê Kon Tum) để trước nhà trọ nằm trên đường Hồ Biểu Chánh (Q. Hải Châu) nên vào lấy trôm…

Thiết nghĩ, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp tài sản và chú tâm hơn nữa đến cách quản lý, bảo vệ tài sản của mình cũng như hạn chế “trưng bày” tài sản có giá trị ra ngoài. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng cần lưu ý, đó là chủ các khu nhà cho thuê trọ phải thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo ANTT, thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ chú ý bảo quản tài sản…

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_216232_canh-giac-voi-toi-pham-da-xe-.aspx