Cảnh giác với tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông ở Đồng Nai

Thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Xuân Lộc lưu ý, tội phạm cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông là hết sức nguy hiểm. Bởi khi bị kẻ gian cướp giật tài sản, nạn nhân thường bị té ngã, dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng...

Trong những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản và đa phần xảy ra trên các tuyến giao thông. Với thủ đoạn dùng xe môtô phân khối lớn, chạy lòng vòng trên các tuyến đường, thấy người nào có tài sản để hớ hênh như vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, treo túi xách trên cổ xe, ba ga xe, đeo dây chuyền trên cổ... chúng lập tức ra tay.

Nạn nhân phần lớn là phụ nữ, khi bị cướp giật tài sản, đa số họ đều hoảng sợ, mất kiểm soát, không có khả năng đuổi bắt và cung cấp thông tin, đặc điểm nhận dạng, gây khó khăn trong việc điều tra truy bắt thủ phạm.

Gần đây nhất, trưa 28-2, chị Vũ Thị Lan, 41 tuổi ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa điều khiển xe máy chở người quen đã bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt từ phía sau chạy xe môtô BKS 83C1-48.714 lao tới giật chiếc giỏ xách bên trong có gần 9,3 triệu đồng tiền mặt và 1 ĐTDĐ.

Nguyễn Ngọc Hiển, đối tượng cướp giật khai nhận tại cơ quan Công an.

Nguyễn Ngọc Hiển, đối tượng cướp giật khai nhận tại cơ quan Công an.

Nhận tin trình báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt được Nguyễn Ngọc Hiển, 29 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, hiện tạm trú tại phường Trảng Dài, khi y đang lẩn trốn tại một bãi đất trống phía sau một trường học trên địa bàn phường. Không chỉ tại các tuyến đường ở thành thị mà tại khu vực nông thôn như đường liên xã, liên xóm, ấp... cũng đã xảy ra tình trạng cướp giật.

Tối 20-1, chị Phan Thị Ngọc Phượng, 23 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐT 769 hướng từ Dầu Giây đi Long Thành, khi đi đến ấp 2 thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe môtô từ phía sau chạy tới giật lấy chiếc ĐTDĐ để ở túi quần sau.

Nghe tiếng tri hô của bị hại, người dân đã truy đuổi 2 đối tượng khiến chúng bỏ lại xe máy biển số 60B8-801.67 rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, 2 đối tượng Vy Văn Thành, 25 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom và Tăng Thanh Hậu, 22 tuổi, ngụ huyện Long Thành đã bị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ sau 2 ngày gây án.

Gần đây, Công an huyện Xuân Lộc cũng đã triệt phá thành công nhóm cướp giật tài sản do Đỗ Văn Hòa, 29 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Hòa đã thực hiện 13 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Biên Hòa cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông gia tăng trong thời gian qua là do một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, tụ tập ăn chơi lêu lổng, nghiện hút, lười lao động. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân khi ra đường còn lơ là, bất cẩn trong việc bảo vệ tài sản đã vô tình tạo cơ hội để bọn cướp giật chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.

Thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Xuân Lộc lưu ý, tội phạm cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông là hết sức nguy hiểm. Bởi khi bị kẻ gian cướp giật tài sản, nạn nhân thường bị té ngã, dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Do đó, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác bảo quản tài sản của mình. Khi ra đường, mọi người cần hạn chế mang theo nhiều tài sản có giá trị, nếu đeo nữ trang như dây chuyền vàng, lắc tay nên mặc áo dài tay, kín cổ để che tài sản. Tài sản có giá trị lớn cũng không nên để trong giỏ, túi xách rồi treo hớ hênh ở xe mà để trong cốp xe để an toàn. Người dân cũng tuyệt đối không được vừa chạy xe vừa nghe điện thoại vì vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa tạo cơ hội cho bọn cướp giật gây án.

Trung tá Lê Hồng Hải cũng khuyến cáo, khi đi trên đường nếu thấy có người khả nghi bám theo, người dân cần bình tĩnh, tìm chỗ đông người để được giúp đỡ. Nếu không may bị cướp giật, mọi người phải chú ý ghi nhớ đặc điểm nhân dạng của đối tượng, sau đó nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc qua số điện thoại 113 để việc truy bắt thủ phạm đạt hiệu quả.

Mai Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/canh-giac-voi-toi-pham-cuop-giat-tren-cac-tuyen-giao-thong-o-dong-nai-535555/