Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Mặc dù lực lượng công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm nhưng thời gian gần đây nhiều vụ cướp giật tài sản vẫn xảy ra tại các địa phương trong tỉnh.

Công an H.Long Thành khám nghiệm hiện trường vụ đối tượng cướp giật tài sản lấy hơn 200 triệu đồng của nạn nhân tại xã Long Phước. Ảnh: Trần Danh

Công an H.Long Thành khám nghiệm hiện trường vụ đối tượng cướp giật tài sản lấy hơn 200 triệu đồng của nạn nhân tại xã Long Phước. Ảnh: Trần Danh

* Cướp giật tài sản manh động

Một trong những nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, lơ là trong bảo vệ tài sản của mình, nhất là người dân ở các vùng ven khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Lợi dụng lúc các nạn nhân sơ hở, nhiều đối tượng đã ra tay cướp giật tài sản của các nạn nhân.

Gần nhất vào ngày 27-10, trong lúc chị Nguyễn Thị Anh Đào (ngụ ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, H.Tân Phú) đang đi trên tuyến đường liên ấp thuộc xã Phú Lâm thì bị Hà Quốc Vương (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đi xe máy ngang qua giật sợi dây chuyền trên cổ của chị Đào rồi phóng xe tẩu thoát.

Nhận được thông tin, Công an xã Phú Lâm đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt đối tượng, thu giữ tang vật liên quan. Theo xác minh của cơ quan công an, Vương có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản, mới ra tù vào tháng 7-2020.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Gia Huy (18 tuổi), Nguyễn Gia Tự (15 tuổi, em trai Huy), Nguyễn Hữu Thiện (15 tuổi) và Lê Hữu Lĩnh (16 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản tại các địa phương: TP.Biên Hòa, H.Thống Nhất, H.Trảng Bom. Mục tiêu mà nhóm này nhắm đến là những người đi một mình trong đêm khuya ở những khu vực vắng người qua lại ở vùng ven các khu công nghiệp.

Một vụ việc táo tợn khác xảy ra tại địa bàn H.Long Thành khi kẻ gây án đã ra tay giật bọc tiền 200 triệu đồng của một người dân trước cổng Phòng Công chứng An Hòa (nằm bên quốc lộ 51, ấp Xóm Gò, xã Long Phước) ngay trong sáng 25-8. Theo điều tra của công an, vợ chồng ông H. (ngụ xã Phước Thái, H.Long Thành) đi xe ô tô đến trước cổng Phòng Công chứng An Hòa, ông H. đang ngồi trên xe còn vợ xuống cầm theo túi xách bên trong có hơn 200 triệu đồng vào làm thủ tục thì bất ngờ một đối tượng lao đến cướp giật túi xách rồi tẩu thoát.

Theo nhận định của Công an H.Long Thành, để thực hiện phi vụ này, đối tượng đã theo dõi nạn nhân từ trước. Chọn thời điểm nạn nhân sơ hở là ra tay thực hiện hành vi một cách táo tợn.

* Luôn cảnh giác trước những hành vi liều lĩnh

Theo cơ quan công an, hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân. Phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản đều ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng. Chính điều này sẽ gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm, uy hiếp sức khỏe, tính mạng của nạn nhân.

Một đối tượng cướp giật tài sản bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Trần Danh

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh, qua công tác nắm tình hình cho thấy, tội phạm hình sự, trong đó có tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước thực tế đó, Ban giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn thể lực lượng Công an tỉnh, trong đó chủ yếu là các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Công an các đơn vị, địa phương phải xây dựng phương án, kế hoạch để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp, cướp giật tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Nói về thực trạng các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn H.Nhơn Trạch, trung tá Nguyễn Đình Khuyên, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Nhơn Trạch cho rằng, đối tượng trong các vụ cướp giật tài sản chủ yếu lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người bị hại để ra tay. Trong đó, phổ biến nhất là lợi dụng thời điểm các nạn nhân là phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường có mang theo vòng vàng, túi xách, điện thoại và những tài sản có giá trị khác. Ngoài ra, một số đối tượng còn lợi dụng cả những lúc nạn nhân đang bán hàng thiếu quan sát rồi ra tay giật tài sản tẩu thoát. Phần lớn các đối tượng trong các vụ cướp giật tài sản là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, theo trung tá Nguyễn Đình Khuyên, người dân trước hết phải biết bảo vệ tài sản của mình. Khi mang theo các tài sản có giá trị cần phải cất giữ cẩn thận, không để sơ hở tạo điều kiện để kẻ xấu lợi dụng gây án.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202011/canh-giac-voi-toi-pham-cuop-giat-tai-san-3029448/